Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa

Phương Linh, Theo Pháp luật xã hội 13:37 24/12/2013

Sau thông báo chấm dứt các hoạt động kinh doanh từ ngày 23/12, hôm nay, lực lượng an ninh phường Bạch Đằng đang kiểm soát ra vào tại khu Zone 9 (Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng đã chính thức ra thông báo đóng cửa Zone 9. Thông báo ghi rõ, các cơ sở đang kinh doanh tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông (phường Bạch Đằng) phải chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh chậm nhất trước ngày 23/12/2013; Di chuyển tài sản, vật dụng phục vụ kinh doanh ra khỏi mặt bằng khu đất số 9 Trần Thánh Tông xong trước ngày 31/12/2013, để quản lý theo đúng quy định.

Theo đó, thông báo này đã được dán trước cổng của khu Zone 9 ở cả hai đường Trần Thánh Tông và Nguyễn Huy Tự.

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 1
Thông báo của UBND phường Bạch Đằng

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 2
Quang cảnh vắng vẻ tại Zone 9 sáng nay (24/12)

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 3
Nhưng một số quán cà phê vẫn mở cửa

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 4

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 24/12, một số cơ sở đã nghỉ kinh doanh, khóa kín cửa. Trong khi đó, một số quán cà phê vẫn sắp xếp bàn ghế phục vụ bán hàng. Cũng trong sáng 24/12, công ty TNHH tư vấn Bất động sản Thành Đạt chính thức ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông.

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 5
Theo thông báo của UBND phường Bạch Đằng, muộn nhất đến ngày 23/12, các
cơ sở phải chấm dứt hoạt động kinh doanh tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông


Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 6

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 7
Lực lượng an ninh phường Bạch Đằng có mặt tại cổng khu Zone 9, kiểm soát việc ra vào tại đây để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các thông báo mà UBND phường đã đưa ra trước đó

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 8

Kiểm soát ra vào tại khu ăn chơi Zone 9, một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa 9
Lực lượng dân phòng giám sát ra vào tại khu Zone 9

Khoảng 10h30 sáng nay, lực lượng dân phòng phường Bạch Đằng đã có mặt kiểm soát ra vào tại cổng khu Zone 9. Theo đó, chỉ có các hộ kinh doanh trong khu Zone 9 mới được ra vào khu vực này để phục vụ công tác dọn dẹp và ngừng kinh doanh. Ngoài ra, cấm toàn bộ khách hàng vào khu Zone 9.

Trong một diễn biến khác, sáng nay, báo điện tử VnEconomy (Thời báo kinh tế Việt Nam) đưa tin, chậm nhất đến ngày 15/1/2014, nếu các hộ kinh doanh tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông không chấm dứt kinh doanh, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp hành chính hoặc cưỡng chế việc đóng cửa.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh, quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh, cải tạo tại khu số 9 Trần Thánh Tông (Zone 9) đã được thành phố ban hành từ ngày 3/12 và hiện vẫn có giá trị. Do đó, các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục thực hiện chỉ đạo theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố nói trên.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp hành chính, quận Hai Bà Trưng có thể "cưỡng chế theo quy định" để chấm dứt các hoạt động kinh doanh trước ngày 15/1/2014.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư dự án ở khu đất số 9 Trần Thánh Tông, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định. Công an thành phố nhanh chóng đưa ra kết luận, báo cáo thành phố về vụ hỏa hoạn tại khu này làm 6 người chết ngày 19/11 vừa qua.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày