Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm kèm mưa nhỏ

Ngọc Phương, Theo Pháp luật xã hội 11:09 08/01/2014

Chiều và đêm 8/1, bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về, ảnh hưởng đến miền Bắc, trời bắt đầu rét đậm kèm theo mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng trưa - chiều ngày hôm nay (8/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió Tây trên cao nên hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ chiều tối và đêm nay Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau từ ngày mai (9/1), gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều 8/1, trời trở rét.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm kèm mưa nhỏ 1
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong những ngày trời rét.


Từ ngày 9/1, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh và theo dự báo Bắc Bộ sẽ rét đậm, rét hại; vùng núi nhiều khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ phía tây và đông Bắc Bộ giảm còn 12 - 13 độ C; vùng núi cao 7 - 8 độ C; có nơi 4 - 6 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, rét hại sẽ xuất hiện vào khoảng 20 ngày cuối tháng này.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 8/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Chiều và đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, có nơi 25 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Chiều và đêm trời trở rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam có nơi 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.  

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.   

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày