Hội an được đầu tư 223 tỷ đồng xử lý ô nhiễm khu vực Chùa Cầu

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 20:23 08/12/2015

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng dưới chân Chùa Cầu – biểu tượng của phố cổ Hội An, Chính phủ vừa ký thỏa thuận với Nhật Bản để đưa công nghệ xử lý nước thải hiện đại trị giá 223 tỷ đồng vào sử dụng trong thời gian sắp tới.

Chiều ngày 8/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, Chính phủ vừa ký thỏa thuận với Nhật Bản để đưa công nghệ xử lý nước thải vào khu vực Chùa Cầu với tổng kinh phí 223 tỷ đồng.

Theo ông Dũng, dự án này dự kiến sẽ được triển khai và đưa vào sử dụng trong năm 2016 hoặc chậm nhất là đầu năm 2017. Chính quyền thành phố Hội An hi vọng với hệ thống trang thiết bị lọc nước hiện đại sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình ô nhiễm ở khu vực Chùa Cầu.

 Hội An sẽ được đầu tư 223 tỷ đồng để xử lý ô nhiễm dưới chân Chùa Cầu.

“Dự án xử lý nước thải ở Chùa Cầu lên kế hoạch từ 5 năm trước nhưng đến nay mới được chính phủ Nhật Bản chính thức đầu tư với tổng kinh phí khoảng 223 tỷ đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ lắp đặt một trạm xử lý nước thải Chùa Cầu ở đường Phan Châu Trinh với công suất khoảng 2000 m3/1 ngày đêm”, ông Dũng nói.

 Nước dưới chân Chùa Cầu có màu đen và bốc mùi hôi tanh.

Đặc biệt, ở Chùa Cầu không chỉ xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước mà việc tu bổ, tôn tạo di tích này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Công trình độc đáo này có tuổi thọ đã hơn 400 năm và hiện tại nhiều cấu kiện gỗ tại các vị trí khác nhau trên cầu đã bị hư hỏng nặng. Phần sàn chùa làm bằng gỗ đã và đang bị mài mòn nghiêm trọng vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với giày dép của người qua lại. Nhiều xà gỗ bị nứt nẻ, cong vênh khiến chúng không thể khớp nối nhau. Ngoài ra các trụ đỡ Chùa Cầu còn xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc vôi vữa...

 Phần sàn chùa làm bằng gỗ đã và đang bị mài mòn nghiêm trọng vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với giày dép của người qua lại.

Trước đó, trong cuộc khảo sát thực tế mới đây, cơ quan chức năng cho biết, hiện đô thị cổ Hội An đang có 61 di tích đang xuống cấp nghiêm trọng và có dấu hiệu nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của người dân.

 Các vết nứt xuất hiện trên Chùa Cầu.

Theo Trung tâm Quản lý và Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, trong năm 2015, thành phố đã hỗ trợ kinh phí tu bổ cho 49 di tích, ngoài ra còn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ. Hiện thành phố cũng đang triển khai chống đỡ cho 8 di tích và lập dự án chống mối cho 31 ngôi nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày