Hoa hồng "độc đáo" giá dưới 500.000 đồng/bông hút khách Hà Nội dịp 8/3

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 19:42 07/03/2015

Giá rẻ, dao động từ 40.000 đến 500.000 đồng/bông, nhiều loại hoa hồng đặc biệt như: Hoa hồng có khả năng ghi âm lời chúc, hoa hồng ngụy trang... đang trở thành những loại quà tặng mới lạ, thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô.

Hoa hồng "biết nói" giá 70.000 đồng/bông đắt khách
 
Từ lâu, hoa hồng đã trở thành một loại quà tặng thông dụng trong những dịp lễ tết. Trong khi thị trường hoa tươi ngày càng bão hòa, nhiều khách hàng có xu hướng tìm kiếm những loại quà tặng độc đáo hơn. 

Năm nay, hoa hồng có khả năng ghi âm lời chúc đang trở thành một loại quà tặng mới lạ, thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô.
 

Hoa hồng ghi âm lời chúc được thiết kế đẹp mắt và bán với giá rẻ, chỉ 70.000 đồng/bông khiến rất nhiều khách hàng tỏ ra thích thú.

Theo chị Nguyễn Linh Anh, nhân viên quản lý cửa hàng quà tặng trên đường Trường Chinh – Hà Nội, hoa hồng ghi âm lời chúc còn được nhiều người quen gọi là "hoa hồng biết nói". Sản phẩm này có nguồn gốc từ nước ngoài và bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ 2 năm trước. Tuy nhiên, phải đến năm nay loại hoa này mới bán chạy vì được nhiều khách hàng chú ý hơn.
 

Các thiết bị điện tử được thiết kế nhỏ gọn và dấu kỹ vào bên trong bông hoa hồng khiến chúng có bề ngoài rất giống một bông hồng bình thường.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ một cửa hàng quà lưu niệm trên phố Đình Ngang (Hoàn Kiếm – Hà Nội) cho biết, hoa hồng biết nói thực chất là một bông hoa giả được làm bằng chất liệu vải thô. Nhìn bên ngoài, sản phẩm này có hình thức khá giống với một bông hồng thật, các thiết bị điện tử đều được che giấu một cách rất kỹ lưỡng.
 
Bí mật giúp loại hoa này "nói được" là bởi chúng được gắn một loại máy ghi âm rất nhỏ được cài bên trong cuống làm bằng chất liệu nhựa cứng. Phần loa để phát ra âm thanh cài trên đài hoa. Các loại dây dùng để truyền dẫn âm thanh được thiết kế rất nhỏ và cuốn quanh cuống hoa. Nếu không để ý, người dùng sẽ không thể nào phát hiện ra hệ thống dây điện và loa phát âm thanh được gắn trên bông hồng giả này.
 

Máy ghi âm siêu nhỏ được cài bên trong cuống hoa làm bằng nhựa cứng. Phía bên ngoài có 2 nút để người dùng thực hiện việc ghi âm và nghe lại. Sản phẩm này được các cửa hàng gói trong hộp nhựa (hình kim tự tháp ngược) làm che lấp hoàn toàn phần cuống hoa phình to do chứa máy ghi âm. Điều đó khiến người nhận nếu không để ý sẽ không thể phát hiện, đây là một bông hồng giả có khả năng ghi âm lời chúc.

Khi muốn ghi âm một lời chúc, người dùng chỉ cần bấm và giữ nút "REC" trên cuống hoa và nói một câu chúc ngắn gọn, hệ thống ghi âm của máy sẽ tự động lưu lại lời chúc đó. Khi muốn phát lại, người nghe chỉ cần bấm nút "Play", lời chúc sẽ được phát lại ở hệ thống loa được cài trên phía đài hoa.
 

Phần loa phát âm thanh được che kín bởi các cánh hoa làm bằng vải thô có màu đỏ thẫm.

Cơ chế ghi âm của sản phẩm này khá độc đáo, chỉ cần bấm nút ghi âm lời chúc mới, tất cả các file ghi âm trước đó sẽ bị xóa sạch khỏi bộ nhớ. Thiết bị này cũng được lập trình để ghi âm trong vòng đúng 10s. Vì vậy, người dùng cần nghĩ ra những câu chúc ngắn gọn, xúc tích để vừa đúng thời gian ngắn ngủi của máy.  Chị Linh Anh cho biết, hoa hồng ghi âm lời chúc đang là sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng mình. "Bên mình có 3 cơ sở, tất cả các điểm bán hàng đều bán rất chạy sản phẩm này. Trong khoảng 2-3 ngày gần đây, mỗi một cơ sở bán hết khoảng 500 – 600 bông" – chị Linh Anh nói.
 
Đủ loại hoa hồng dát vàng, ngụy trang giá siêu rẻ
 
Xuất hiện trên thị trường khoảng vài năm nay, những loại hoa hồng ngụy trang nội y không còn quá mới lạ. Tuy năm nay, sản phẩm này có chiều hướng giảm giá hơn so với mọi năm. Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng treo biển bán loại hoa này với giá chỉ từ 35.000 đến 50.000 đồng/bông. 
 

Hoa hồng nội y được bán với giá từ 35.000 đến 50.000 đồng/bông tùy chất lượng

Chị Thanh Thủy, chủ một cửa hàng trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết, năm nay, tại cửa hàng chị, các loại quần nội y chất liệu vải ren, ngụy trang hoa hồng Nhật Bản là sản phẩm bán chạy nhất. Theo chị, mỗi ngày, cửa hàng chị bán hết khoảng 400 bông hồng ngụy trang.
 
Chị Thủy chia sẻ: "Tính ra một bông hồng nội y hay xà bông có giá gần ngang bằng một bông hồng tươi Đà Lạt. Tuy nhiên so với hoa tươi, sản phẩm này ít nhiều cũng có sự độc đáo hơn nên được rất nhiều nam giới chọn mua làm quà". 
 

Hoa hồng làm bằng xà bông có giá khoảng 40.000 đồng/bông.

Bên cạnh hoa hồng ngụy trang, cửa hàng chị Thủy còn bán thêm hoa hồng xà bông. Các bông hoa này được thiết kế khá giống hoa thật và có đủ các gam màu, xanh, đỏ, hồng, vàng. Giá của chúng cũng khá rẻ, chỉ khoảng 40.000 đồng/bông.
 
Chị Thủy cho biết, ngoài việc có mẫu mã đẹp, lạ mắt, hoa hồng xà bông còn có mùi hương khá dễ chịu. Khách mua về có thể sử dụng để tắm hoặc dùng như các loại sáp thơm khác để trong tủ quần áo hoặc phòng ngủ để ngửi hương.
 

Hoa hồng dát vàng có giá 499.000 đồng/bông hút khách Hà Nội.

Khác với mọi năm, hoa hồng dát vàng ở Hà Nội năm nay có giá khá rẻ. Sản phảm này được bày bán tại cửa hàng quà tặng trên đường Trường Chinh với giá chỉ 499.000 đồng/bông. 
 
"Hôm kia bên mình cháy hàng hoa hồng dát vàng nên cả ngày qua có rất nhiều khách gọi đặt hàng nhưng không còn hàng để đáp ứng nhu cầu của họ. Sáng nay bên mình lại vừa nhập thêm một lô hàng mới về bán" - chị Linh Anh nói.
 

Hoa hồng dát vàng được làm bằng chất liệu thép hoặc giấy bạc và được phủ một lớp vàng 24K mỏng bên ngoài.

Giải thích về mức giá của sản phẩm, chị Linh Anh cho biết, loại hoa này được làm bằng chất liệu thép hoặc giấy bạc sau đó được phủ một lớp vàng 24K rất mỏng bên ngoài. Vì khối lượng vàng dát không nhiều nên sản phẩm này có giá rẻ hơn rất nhiều so với hoa hồng đúc vàng nguyên khối hoặc các loại hoa hồng thật dát vàng.
 
Hoa hồng sơn mài mạ vàng độc đáo
 
Đặc biệt, cửa hàng chị Linh Anh còn có một sản phẩm rất độc đáo là hoa hồng mạ vàng sơn mài khắc chữ với giá 999.000 đồng/bông kèm hộp và túi đựng sang trọng. Sản phẩm này được làm từ hoa thật được xử lý qua một số hóa chất, sau đó nhúng vào sơn mài để tạo thành một bông hoa vĩnh cửu. Phần sơn mài được làm ở cánh hoa. Riêng viền cánh hoa, lá và cuống được mạ một lớp vàng mỏng 24K.
 

Hoa hồng sơn mài mạ vàng khắc chữ.

Vì được chế tác từ hoa thật nên khi đem soi trước ánh đèn, mỗi một cánh hoa đều nổi rất rõ đường vân của lớp hoa thật bên trong. Lớp sơn mài cũng có khả năng phản chiếu ánh sáng nên loại hoa này khi nhìn vào buổi tối sẽ đẹp hơn rất nhiều. 
 

Viền cánh hoa, cuống và lá được mạ vàng 24K

Theo chị Linh Anh, quá trình sản xuất loại hoa này hoàn toàn được làm thủ công. Vì vậy, thời gian để làm ra một bông hoa có thể lên tới cả tháng trời.

Chị Linh Anh cho biết, việc khắc chữ lên hoa là công đoạn khó nhất bởi chỉ cần lệch một chút là hỏng mất bông hoa. Nếu khách muốn khắc những từ khác lên hoa để tặng người thân thì phải đặt trước khoảng 10 ngày và phải chi thêm từ 200.000 đến 300.000 đồng, tùy theo mức độ khó của từ.

Điểm đặc biệt của loại hoa này là chúng được khắc những nét chữ mềm mại, tinh tế ứng với các màu sắc khác nhau. "Có tất cả 5 màu hoa với các thông điệp khác nhau: Bông hoa màu vàng khắc chữ “Xinh đẹp”, bông hoa màu xanh ghi chữ “Hạnh phúc”, màu đỏ là “Yêu em”, màu tím là “With love” còn màu hồng phấn là “Love you”. Khách hàng thường chọn theo thông điệp trên hoa để tặng cho các đối tượng phù hợp" – chị Linh Anh nói thêm.

Ảnh: Doãn Tuấn, Kháng Trần