Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò

Tri Thức, Theo 11:18 22/11/2013

Tiếng hàng nghìn người hò reo vang theo nhịp roi và vó bò, bùn và nước bắn lên tung tóe dọc đường đua. 6 cặp bò Bảy Núi đã mang lại những giây phút náo nhiệt đầy hứng khởi trong Lễ tái hiện đua bò Bảy Núi tại Hà Nội.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 1
  Sáng 21/11, hàng nghìn người dân Thủ đô đã được tận mắt chiêm ngưỡng những pha tranh tài mãn nhãn trong Lễ hội tái hiện đua bò Bảy Núi (An Giang) tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Hà Nội).

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 2
  Mỗi đội thi đấu bao gồm một cặp bò trắng của dân tộc. Mỗi "nài đua bò" sẽ sử dụng khéo léo dây cương cùng một cây roi - cây xà-lul - để điều khiển cặp bò của mình thi tài.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 3
  Mỗi đội thi đấu cũng có hai "nài đua bò" gồm nài chính và nài phụ. Nài chính sẽ là người trực tiếp điều khiển bò tham gia đua, nài phụ có nhiệm vụ chăm sóc và hướng dẫn.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 4
  Thời tiết Hà Nội khá lạnh khiến cả nài và bò đều khó khăn trong việc đua tài vì quanh năm tỉnh An Giang luôn nắng nóng. Lễ hội đua bò Bảy Núi là một lễ hội truyền thống của người Khmer, nhằm tạo tinh thần phấn khởi cho người dân sau ngày lao động mệt nhọc.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 5
  Gọng bừa là bàn đạp gồm một tấm gỗ rộng 30cm, dài 90cm, bên dưới là răng bừa, người nài bò sẽ đứng trên gọng bừa điều khiển cặp bò trong suốt cuộc đua.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 6
  Để phục vụ cho lễ hội lần này, người dân Khmer đã đưa 6 đội bò vượt gần 2.000km đường bộ sau 4 ngày 4 đêm ra Hà Nội tái hiện những màn đua quyết liệt trên đường đua trắng cho người dân Thủ đô thưởng thức.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 7
  Lễ hội đua bò được tổ chức gồm 2 vòng thi. Trong vòng 1 (được gọi là vòng hô), người điều khiển bò đua chỉ sẽ cho bò di chuyển từ từ giống như màn chào khán giả trước vòng đua thực sự.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 8
Và khi có cờ hiệu của trọng tài, các nài cho bò chạy nước rút hết tốc lực trong 120m cuối cùng (vòng thả) để về đích.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 9
  Đây là màn đua kịch tính và nóng hơn bao giờ hết. Khán giả vây kín reo hò cổ vũ, mặt nước bắn tung toé theo nhịp roi và vó bò.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 10
Hấp dẫn người xem Thủ đô nhất là những pha kèn cựa gay cấn giữa 2 cặp bò trước khi về đích.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 11
Đôi bò nào vi phạm đường đua, chạy lên bờ hoặc ngã nài sẽ bị loại và coi như thua cuộc.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 12
Hai cặp bò số 4 - 3 lần lượt về nhất và nhì trong ngày đầu tiên tham gia đua biểu diễn lần cuối trong ngày.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 13
Tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những pha cả hai cặp bò đều "ngã ngựa" và rớt cả hai nài bò.

Hàng nghìn người Hà Nội hò reo cổ vũ đua bò 14
  Người dân Thủ đô sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng những màn đua sôi động náo nhiệt khi nài cùng các chú bò Bảy Núi tái hiện ngày đua tài thứ hai vào 23/11 tới.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày