Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:12 08/01/2015

Sáng nay (8/1), đơn vị Công ty một thành viên Cây xanh Hà Nội tiếp tục chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trên đường Cầu Giấy (trước cổng trường ĐH Giao thông vận tải) để giải phóng mặt bằng thực hiện thi công Dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải  1
Sáng nay, hàng cây xà cừ cổ có tuổi đời mấy chục năm trước cổng ĐH Giao thông vận tải hướng từ đi Kim Mã về Cầu Giấy bắt đầu bị đốn hạ. 

Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải  2
Theo ông Nguyễn Gia Mỹ, tổ trưởng tổ 6, xí nghiệp cắt tỉa cây xanh Hà Nội, đơn vị đang tiến hành cắt tỉa cành, ngọn của 7 cây xà cừ lớn để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường sắt đô thị. 

Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải  3
Cũng theo ông Mỹ, do những thân cây xà cừ có kích thước lớn cho nên việc cắt gốc sẽ được thực hiện sau khi cắt tỉa cành. 

Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải  4
Trong buổi sáng hôm nay (8/1), đơn vị đã cắt tỉa xong được phần cành và ngọn của hai cây xà cừ. 

Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải  5
Dự kiến, kế hoạch đốn hạ hàng cây cổ thụ này sẽ kéo dài đến hết tuần này. 

Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải  6
Hàng cây xà cừ có tuổi đời mấy chục năm sẽ bị xóa sổ để thực hiện dự án phát triển giao thông của Thủ đô. 

Hà Nội: Bắt đầu chặt hạ hàng cây xà cừ cổ trước cổng ĐH Giao thông vận tải  7
Trong năm 2014, Hà Nội đã thực hiện chặt hạ nhiều cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi. Việc chặt những cây xà cừ lớn này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.