Đối tượng dùng dao đâm xuyên sọ bé 12 ngày tuổi không có biểu hiện thần kinh

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:47 10/08/2015

Đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tại sức khỏe và tâm lý của đối tượng Nguyễn Thị Vân đã ổn định và bình thường trở lại, cơ quan điều tra có thể tiến hành lấy lời khai đối tượng này.

Sáng ngày 10/8, tại khoa Tâm thần của bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đối tượng dùng dao đâm xuyên sọ bé trai 12 ngày tuổi - Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, huyện Mỏ Cày, Bến Tre) vẫn đang được điều trị sức khỏe về thần kinh dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Cơ quan Công an.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đinh Thị Phương Liên - Trưởng khoa Tâm thần (BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Sáng nay, chúng tôi đã tiến hành thăm khám sức khỏe của đối tượng Nguyễn Thị Vân theo sự chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện thì nhận thấy sức khỏe đã ổn định và tâm lý bình thường, không có biểu hiện gì về thần kinh. Bà Vân trả lời rất lưu loát và rành mạch những thông tin cá nhân cũng như sức khỏe của mình, có thể nói bà nhớ rất rõ về nhân thân của mình. Bà Vân nói là không có chồng và có 1 đứa con trai. Chúng tôi có hỏi sơ qua về quá khứ thì bà nói trước đây có thời gian đi ăn xin, sau đó đi làm mướn rồi quen với giang hồ và bị nhóm người này xúi dục nên gây ra sự việc với bé trai 12 ngày tuổi".

8-d6968
Tại khoa Tâm thần nơi đối tượng Vân điều trị vẫn đang được Công an giám sát nghiêm ngặt.

bavan-1a5bb
Đối tượng Vân đã ổn định và nói chuyện rất tỉnh táo - Ảnh Vietnamnet.

Theo bác sĩ Liên, qua quá trình thăm khám thì bà Vân có thái độ rất hợp tác với nhân viên y tế cũng như cán bộ Công an. Cũng trong sáng nay, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra tổng quan về tình hình sức khỏe của đối tượng. "Chúng tôi tiến hành chụp citi, điện não đồ, xét nghiệm, siêu âm..., nhằm đánh giá tổng quan lại một lần nữa và Công an có thể tiến hành lấy lời khai sớm nhất có thể. Kết luận chung, tâm lý của đối tượng Nguyễn Thị Vân đã hoàn toàn bình thường", Bs Liên nói.

Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Long cũng thông tin thêm, trước đó khi bị bắt, đối tượng Vân than đau đầu, có dấu hiệu bị co giật và hạ canxi nên các bác sĩ đã bố trí phòng riêng biệt để điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Công an. Tuy nhiên, lợi dụng trong lúc đi vệ sinh, đối tượng này đã tự đập đầu vào tường để tự tử, lúc đó có hai nhân viên y tế đi cùng phát hiện, ngăn cản kịp thời.

9-d6968
Chị Duyên (mẹ bé trai bị đâm xuyên sọ) đang dần hồi phục sức khỏe.

Cũng trong sáng cùng ngày, một đại diện của Cơ quan điều tra (Công an TP. Vĩnh Long) cho biết vẫn chưa thể lấy thông tin lời khai chính thức từ đối tượng Vân vì còn đợi bổ sung hồ sơ từ Viện kiểm sát TP. Vĩnh Long.

Như chúng tôi đã thông tin, trước đó khoảng 3h sáng ngày 8/8 đối tượng Nguyễn Thị Vân vào phòng 10 (khoa Nhi – Bệnh ĐK tỉnh Vĩnh Long) dùng dao đâm vào mặt bé trai 12 ngày ngày tuổi là con của vợ chồng anh Dương Minh Tiền (35 tuổi) và chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long). Sau khi gây án xong, đối tượng Vân bị bắt ngay tại chỗ, chị Duyên quá sốc trước sự việc kinh hoàng nên ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện chữa trị. Đến sáng ngày 10/8, sức khỏe của chị đang dần trở lại bình thường). Còn bé trai con chị Duyên lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM). Tại đây, sau gần 4h phẫu thuật, cháu bé đã dần ổn định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày