Đình chỉ công tác nhiều cán bộ ăn chặn gần 800 triệu đồng của người tâm thần

Thu Hường - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 04/11/2015

Trong vòng 5 năm (từ 2011 - 2015), nhiều cán bộ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nghệ An đã tự ý bớt xén tiền cấp dưỡng dành cho bệnh nhân tâm thần và người neo đơn ở đây với số tiền lên tới gần 779 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nghệ An bớt xén gần 800 triệu đồng của bệnh nhân tâm thần, mới đây, sở Lao động Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Nghệ An đã ra thông báo chính thức, kết luận về quá trình điều tra vụ việc.  Theo đó, trong vòng 5 năm (từ năm 2011 đến 2015), Trung tâm này đã ăn chặn tổng cộng gần 779 triệu đồng tiền cấp dưỡng cho bệnh nhân tâm thần, người neo đơn ở đây.

Hàng năm, căn cứ dự toán của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở LĐ-TBXH đã kịp thời cấp nguồn kinh phí cho trung tâm bảo trợ xã hội gồm: Sinh hoạt phí và trang cấp. Trong vòng 5 năm, Sở LĐ-TBXH đã cấp cho Trung tâm đúng theo quy định với tổng số tiền là 966.900.000 đồng.

a1-eb825
Suất ăn đạm bạc của bệnh nhân tâm thần và người neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nghệ An.

Số tiền ăn chặn 779 triệu được tính tổng cộng trong 5 năm với các khoản tham lạm như sau:

Năm 2013-2014, Trung tâm này đã lập hồ sơ, chứng từ, mua  các mặt hàng trang cấp của đối tượng, thực tế mua với số lượng ít, kê khống các mặt hàng với số tiền là 538.862.000 đồng.

Trong vòng 5 năm, Phó giám đốc Trung tâm - bà Nguyễn Thị Thu Phương đã vi phạm, không cấp đủ chế độ ăn hàng ngày cho đối tượng, ăn chặn tổng cộng 218.896.443 đồng. Bên cạnh đó, bà Phương còn lợi dụng nấu chung một khẩu phần ăn cho những người có chế độ chăm sóc khác nhau để ăn chặn khoản chênh lệch với tổng số tiền là 12.270.000 đồng.     

Ngoài ăn chặn, bớt xén tiền do sở LĐTB&XH Nghệ An cung cấp, Trung tâm này còn sử dụng thiếu 6.766.200 đồng tiền tài trợ từ các nhà hảo tâm.

Các đối tượng về ở với gia đình, khi gửi công văn bằng thư bảo đảm cho đối tượng, tùy theo trọng lượng của thư, Trung tâm đã trừ tiền của đối tượng với mức 20.000 đồng, 25.000 đồng, 35.000 đồng, với tổng số tiền 7.165.000 đồng. 

"Như vậy, tổng số tiền sai phạm của 05 nội dung tố cáo nêu trên là 783.959.643 đồng (Bảy trăm tám mươi ba triệu, chín trăm năm mươi chín ngàn, sáu trăm bốn ba đồng)", báo cáo mới nhất của Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Những người liên quan đến vụ việc này bao gồm: ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm, bà Lê Thị Tuyết - Kế toán (từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2015), không thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính;  bà Nguyễn Thị Thanh Bình, bà Đào Thị Tỵ - Thủ kho bếp ăn, bà Hồ Thị Ái, Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cấp dưỡng ký xác nhận vào thực đơn hàng ngày khi định mức ăn của một số đối tượng không đúng theo quy định; bà Hoàng Thanh Tùng - nhân viên Y tế ký vào danh sách cấp phát trang cấp cho đối tượng không đúng thực tế.    

Dựa theo kết quả điều tra, Sở LĐ-TBXH đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Phương - phó giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An nộp ngay số tiền sai phạm: 778.751.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mốt ngàn đồng) vào Quỹ Trung tâm BTXH Nghệ An đồng thời tạm đình chỉ với 2 cán bộ này, chờ xử lý. Mọi hoạt động của trung tâm BTXH này sẽ tạm giao cho ông Nguyễn Thế Tường - PGĐ phụ trách. 
      

Trước đó, ngay sau khi thông tin về việc cán bộ ăn chặn tiền cấp dưỡng nơi bữa cơm của bệnh nhân tâm thần chỉ có 3 miếng thịt mỡ được lan truyền trên các trang mạng xã hội, Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An đã tích cực vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo, tổng số cán bộ, viên chức của Trung tâm BTXH hiện có: 27 người ( 26 biên chế, 01 hợp đồng ), gồm có: 01 Giám đốc, 02 phó giám đốc, Phòng TC-HC: 07 người (01 hợp đồng); phòng y tế 10 người; phòng chăm sóc dinh dưỡng: 03 người ; bảo vệ : 04 người.

Tổng số đối tượng đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội đến tháng 10/2015 là 118 người. Trong đó đối tượng tâm thần là 103 người, đối tượng xã hội là 15 người.

Hằng năm, Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An cấp cho Trung tâm 193.380.000 đồng tiền dành để chăm sóc bệnh nhân tâm thần và người neo đơn, chưa kể đến sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, Trung tâm này liên tục có hành vi bớt xén. Qua 5 năm liên tục, số tiền ăn chặn đã lên tới con số gần 779 triệu đồng.
         
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày