Cứu bé gái 2 tuổi trên lưng người mẹ chết đuối

Tuổi Trẻ, Theo 18:51 27/06/2015

Một người dân chuyên làm nghề chài lưới trên hồ Kinh Môn (Quảng Trị) đã cứu bé gái 2 tuổi trên lưng người mẹ chết đuối.

Ngày 27-6, ông Hồ Văn Truyền, chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh (Quảng Trị), cho biết cơ quan này đã thăm viếng và hỗ trợ bước đầu cho gia đình bà Hồ Thị Niên, 37 tuổi, ở thôn Ba De của xã này, vừa bị chết đuối trên hồ thủy lợi Kinh Môn. Riêng bé gái 2 tuổi là con của bà Niên may mắn được cứu sống và hiện đã khỏe lại.

Theo ông Truyền, sự việc được phát hiện vào rạng sáng 26-6 khi một người dân chuyên làm nghề chài lưới trên hồ Kinh Môn phát hiện thấy tiếng trẻ con khóc trên mặt hồ. Người này lội ra phía có tiếng khóc khoảng 30m thì phát hiện xác bà Niên đã chết nổi lên.

Trên lưng người phụ nữ này là một bé gái khoảng 2 tuổi được buộc chặt đang thoi thóp thở và khóc. Mực nước tại nơi phát hiện hai mẹ con sâu khoảng gần 1m. Bé gái được đưa vào bờ và cơ quan Công an huyện Gio Linh đã có mặt sau đó để khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Được biết, bà Niên lâu nay có dấu hiệu bị bệnh tâm thần và thỉnh thoảng vẫn địu con đi mò cua bắt ốc ở khu vực mép hồ Kinh Môn. Đêm trước khi sự việc được phát hiện, những người làm nghề chài lưới trên hồ này thấy bà Niên ôm con ra ngồi ở bờ hồ.

Hiện Công an huyện Gio Linh đang tiếp tục điều tra sự việc.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày