Cụ ông 100 tuổi chết do ảnh hưởng bão số 1

Người Lao động, Theo 00:03 25/06/2015

Bão số 1 đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La dẫn tới lũ lớn cuốn trôi, khiến 1 cụ ông 100 tuổi và 1 phụ nữ 25 tuổi thiệt mạng, 1 cháu 4 tuổi mất tích.


Mưa lớn do ảnh hưởng bởi bão số 1 đã gây ngập lụt nặng trên quốc lộ số 6 đoạn qua Sơn La - Ảnh: Báo Sơn La

Theo thống kê nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc khiến 3 người chết, 1 người mất tích.

Từ đêm 23 đến chiều 24-6, trên địa bàn Sơn La đã xảy ra mưa to đến rất to khiến mực nước suối dâng cao, gây ra lũ quét làm hư hỏng nhà dân, gây sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường và diện tích hoa màu.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, mưa lớn đã làm 2 người chết do lũ cuốn trôi là cụ Giàng Tao Lánh (100 tuổi, tại bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu) và chị Lê Thị Hương (25 tuổi tại bản Hốc, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu); và 1 người bị lũ cuốn trôi hiện vẫn còn mất tích là cháu Hà Văn Kiên (4 tuổi, bản Cang, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu).

Mưa lớn đã cuốn trôi, làm hư hỏng 23 ngôi nhà, làm ngập 68 ha lúa, 11 ha ngô, 20 con trâu bò; cuốn trôi và làm nhiều tuyến đường trên địa bàn bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liên tiếp. Mộc Châu là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Lóng Sập, Chiềng Khừa và làm ngập úng tại địa bàn xã Chiềng Sơn.

* Chiều 24-6, trao đổi với Báo Người Lao Động qua điện thoại, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) cho biết 6 giờ sáng 24-6, ông Dương Hải Long (SN 1964, trú tại thị trấn Cát Bà) đã thiệt mạng trong lúc trèo lên mái nhà để chằng chống nhà cửa chống bão.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày