Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội

Thu Hường - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 01/03/2016

Đường Lạc Long Quân là con đường duy nhất tại Thủ đô được trồng, trang trí bằng rất nhiều cây hoa đào rừng hoặc giống Nhật Tân, hiện đang trổ bông rực rỡ.

Dù Tết Nguyên đán đã qua gần 1 tháng nhưng chỉ cần đi trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), người dân Thủ đô vẫn có thể ngắm nhìn những bông hoa đào khoe sắc rực rỡ. Đây cũng là tuyến đường duy nhất trên địa bàn thành phố được trang trí bằng hoa đào trồng ở dải đất phân cách hai làn đường. Các cây hoa được trồng san sát nhau, kéo dài từ đoạn giao cắt với đường Bưởi đến ven đê sông Hồng.

Theo nhiều người dân cho biết, mọi năm, hoa đào trồng trang trí chủ yếu để phục vụ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết lạnh hơn nên hoa đào nở muộn. Sau Tết, những cánh đào mới bung nở rực rỡ.

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

  Những cây hoa cao lớn trổ bông rất dày.

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Cây đào giống Nhật Tân trổ hoa rực rỡ.

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

 Khắp tuyến đường này chỉ có hoa đào và đẹp nhất lúc xuân sang.

Bà Thủy (50 tuổi, một người dân buôn bán ven đường Lạc Long Quân) cho biết: "Tôi ở đây lâu nên nhớ là con đường này được trồng hoa đào trang trí từ khoảng năm 2010. Mỗi năm, khoảng tháng 2, tháng 3, đội công nhân môi trường sẽ đi cưa cành, chăm bón để năm sau, các gốc cũ lại tiếp tục ra hoa".

"Năm nay nở muộn nên hoa không bị bẻ trộm nhiều, người dân mới được ngắm lâu chứ mọi năm, tôi thấy người ta hay bẻ cành hoa về cắm lọ lộc bình nhiều lắm", bà Thủy nói thêm.

Trong khi đó, chị Mai Anh, công nhân của Công ty CP Thương mại công nghệ Bình Minh (đơn vị trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên đường Lạc Long Quân) cho biết: "Toàn bộ tuyến đường Lạc Long Quân có khoảng hơn 300 cây đào, chủ yếu là giống đào Nhật Tân và đào rừng được mua giống từ trên Sa Pa, Lào Cai".

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

 Ngoài đào Nhật Tân, cung đường này còn được trồng xen kẽ nhiều đào rừng.

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

  Hoa đào rừng thường có cánh nhỏ và mỏng hơn đào Nhật Tân.

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 8.

 Tuy nhiên, cành của chúng khá cứng chắc và cao lớn.

Con đường hoa đào rực rỡ giữa lòng Hà Nội - Ảnh 9.

 Nhờ có hoa đào, cung đường này trở nên lãng mạn và đẹp hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày