Clip bố bắt con cởi quần rồi dùng thắt lưng đánh vì tội trốn học đi chơi game

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 10:34 19/03/2015

Ngày 9/3, trên Youtube xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh ông bố bắt được cậu con trai trốn học đi chơi game nên đã bắt cậu bé cởi quần và nằm dưới đất, dùng thắt lưng quất thẳng vào mông.

Xem đoạn clip có thể thấy rằng, ở vị trí quay clip có khoảng 2, 3 thanh niên đang đứng ghi lại cảnh ông bố quát nạt cậu con trai sau đó bắt cậu bé cởi quần ngay tại một khoảng sân rộng được cho là trước cửa tiệm internet. Trong clip, ông bố bực tức nên quát tháo khá lớn: "Cởi quần, cởi quần ra, cởi hẳn, nhanh!". Có thể nghe thấy những tiếng xì xào của người quay clip: "Em này đi đánh điện tử bị bố bắt cởi quần...".

Sau khi bắt cậu bé nằm dưới nền đất, ông bố đã dùng dây thắt lưng đánh nhiều lần vào mông. Vừa đánh, ông vừa hỏi lớn: "Sơn, đi học từ mấy giờ?". Mỗi câu hỏi, ông lại trút một đòn thật mạnh xuống mông cậu bé. Đoạn clip lập tức xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trên mạng. Có người cho rằng đây là việc rất đỗi bình thường mà các bậc phụ huynh dùng để răn đe con cái, tuy nhiên cũng có ý kiến cho biết việc làm này có thể khiến tâm hồn trẻ bị tổn thương và nhất là bị mất mặt với bạn bè.


Ông bố nghiêm khắc dạy con bằng cách cởi quần phạt nặng giữa sân gây tranh cãi.

Bạn có nick L.Ngô bình luận: "Có đánh hay dạy con thì về nhà mà dạy, người lớn mà ý tứ như vậy thì trách gì con cái nó hư!". Bạn Đỗ Giang cũng đồng tình và nói: "Cái này là do bố mẹ không biết cách dạy con cái. Sau này nó lớn, biết nghĩ, xem lại những hình ảnh này nó có giận bố mẹ không? Nếu bố mẹ dạy dỗ cách khác, nó sẽ hiểu hơn và cảm ơn bố mẹ nhiều hơn".
 
Trước đó vào ngày 28/2, một đoạn clip được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội facebook với tựa đề: "Bạn nghĩ sao về hành động này của người bố khi bắt được con đang đi chơi game?" cũng gây tranh cãi.

Trong clip, ông bố với thái độ vô cùng bực tức đã cởi bỏ quần áo của cậu con trai tầm 10 - 12 tuổi và bắt cậu bé hát to "Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay". Khi thấy con trai khoanh tay, im lặng nhìn mình với vẻ mặt sợ hãi, ông bố này còn dựng chân chống xe, lấy tay chỉ mặt cậu bé và quát: "Hát to lên!". Sau đó, cậu bé vừa đi vừa hát trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn người bố dẫn xe theo sau. Xuất hiện trong đoạn clip là những tiếng cười khúc khích của những cậu nhóc trạc tuổi bé trai này.


Cậu bé phải lột bỏ hết quần áo và bị bắt hát to câu hát: "Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay".

Thạc sĩ Đào Lê Hòa An (Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam - Giám đốc chiến lược trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt) cho biết: "Việc ông bố bắt con lột bỏ hết quần áo như vậy là hoàn toàn phản cảm, không có tác dụng giáo dục mà đôi khi còn gây ra hiệu ứng ngược. Điều này sẽ để lại một vết thương tâm lý lớn cho đứa trẻ khi đang trong giai đoạn có nhiều biến động và thay đổi lớn về tâm sinh lý mà phải chịu hình phạt như vậy. Giáo dục là một trong những yếu tố vàng đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Các bậc phụ huynh cần suy xét thật kỹ trong việc định hướng và nuôi dạy con sao cho thật thấu tình, đạt lý. Khi kỷ luật hay phê bình, cần chú ý đối tượng chính cần tác động và điều chỉnh hành vi sai trái của trẻ chứ không phải là toàn bộ nhân cách của trẻ, tuyệt đối không được dùng hình phạt nhằm hạ thấp nhân phẩm của trẻ".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày