"Chưa kể đến xử lí hình sự, xô xát giữa phố là hành xử thiếu chiều sâu văn hóa"

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/09/2013

"Theo thông tin trên các trang báo mạng, sau khi xảy ra "xô xát" thì Andrea chỉ bị hoang mang và mệt mỏi nên có thể khẳng định: Yanbi không có dấu hiệu hành vi phạm tội Cố ý gây thương tích".

Vụ việc nam ca sĩ trẻ tuổi nghệ danh Yanbi "túm tóc, chửi bới" cô bạn gái Andrea ở phố Hàng Trống khiến nhiều độc giả có những ý kiến trái chiều. Để nhìn nhận rõ hơn về vụ việc trên góc độ pháp luật, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Lê Ngọc Hoàng - Trưởng văn phòng luật sư Long Tâm - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

Luật sư Lê Ngọc Hoàng cho biết: "Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc xô xát, cự cãi giữa hai người như thế nào, để từ đó biết được lỗi thuộc về ai nhưng vụ việc xảy ra giữa chốn đông người như vậy là rất thiếu văn hóa".

Ông Hoàng nhận định: "Thông tin trên các báo mạng cho biết sau khi kết thúc vụ việc thì cô gái chỉ bị hoang mang và mệt mỏi nên có thể khẳng định: Yanbi không có dấu hiệu hành vi phạm tội Cố ý gây thương tích. Tức là không đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với Yanbi vì khả năng tỷ lệ thương tích là rất thấp (tỷ lệ thương tích chỉ dưới 11% và không dùng hung khí nguy hiểm), theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999”.

"Chưa kể đến xử lí hình sự, xô xát giữa phố là hành xử thiếu chiều sâu văn hóa" 1
Bức ảnh khiến Yanbi "mang tiếng đánh đập" người yêu?

Một số ý kiến cho rằng việc hành xử của Yanbi như vậy sẽ ảnh hưởng về mặt tinh thần đối với Andrea. Luật sư Hoàng cho rằng: "Như đã nói ở trên, hành vi của Yanbi là không có cơ sở để xử lý hình sự, nhưng nếu Andrea đâm đơn tố cáo bị xúc phạm về tinh thần thì có thể quy kết đối với dấu hiệu hành vi “Gây rối trật tự công cộng” của Yanbi, biểu hiện ở các điểm sau đây:

- Địa điểm là hè phố Hàng Trống, nơi công cộng tập trung đông người tại thời điểm xảy ra vụ việc.
- Yanbi có hành vi to tiếng, chửi bới, túm tóc đối với Andrea… tức là làm “Náo động” an ninh trật tự chung của mọi người.
- Sự việc diễn ra trong thời gian khá dài dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Tuy nhiên do “Hậu quả nghiêm trọng” đã không xảy ra (Andrea không bị thương, không ai bị hư hại tài sản, giao thông không bị ảnh hưởng…) nên nếu đủ cơ sở xử phạt vi phạm hành chính đối với Yanbi theo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/10/2010 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội” tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 7 thì Yanbi chỉ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng với mức tiền phạt từ 100.000 - 1 triệu đồng".

"Đây cũng là lời cảnh báo chung cho lối hành xử ít có chiều sâu văn hóa của một bộ phận lớp trẻ trong xã hội hiện nay. Họ sẵn sàng văng tục, gào thét chửi bới, sẵn sàng đánh chửi nhau ngay tại chỗ công cộng, trường học và mạt sát người thân, thậm chí cả cha mẹ mình trên các trang mạng xã hội nữa", luật sư Hoàng chia sẻ.

Cũng theo luật sư Hoàng, về trường hợp này, hai người trên lại mang danh là “người nổi tiếng” thì việc làm của họ "đáng chê trách gấp nhiều lần các bạn trẻ khác”.

Chính vì vậy, luật sư Hoàng đặt vấn đề: "Phải tìm hiểu nguyên nhân vụ việc để từ đó rút ra bài học ứng xử không những cho những người nổi tiếng trong Showbiz mà còn cho các bạn trẻ 9X, 10X được sống trong môi trường tương đối thuận lợi về hoàn cảnh gia đình và hơi quá tự do trong việc phát triển cá tính của mình.

Xin nhấn mạnh, trong xã hội hiện đại với xa lộ thông tin như hiện nay thì việc xô xát vợ chồng, bạn bè của người bình thường đã là “tiếng xấu đồn xa” rất nhanh rồi. Vậy đối với người nổi tiếng thì lại càng xa và nhanh hơn gấp nhiều lần. Tệ hại hơn nữa là nó có thể tạo hiệu ứng “Tâm lý bắt chước người nổi tiếng” cho rất nhiều bạn trẻ thiếu chín chắn hiện nay trong xã hội ta".