Chốt lịch nghỉ lễ Tết 2013 của công chức, viên chức

Dân trí, Theo 16:28 25/12/2012

UBND Hà Nội vừa thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, Tết 2013. Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tục từ 29/12/2012 đến hết ngày 1/1/2013; Tết Âm lịch được nghỉ 9 ngày liên tục từ 9/2/2013 đến hết 17/2/2013.

Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) nghỉ Thứ hai, ngày 31/12/2012 và đi làm Thứ bảy, ngày 5/1/2013. Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 29/12/2012 đến hết ngày 1/1/2013.

Chốt lịch nghỉ lễ Tết 2013 của công chức, viên chức 1

Hoa đào đem không khí Tết đến mọi nhà.

Dịp Tết Âm lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 9/2/2013 (29 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) đến hết ngày 17/2/2013 (mùng 8 tháng 1 năm Quý Tỵ).

Dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 27/4/2013 đến hết ngày 1/5/2013.Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch của UBND TPHCM tương tự như Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Năm nay Tết Dương lịch rơi vào ngày thứ 3, thành phố cho phép các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày được hoán đổi ngày làm việc thứ 2 (31/12/2012) sang ngày thứ 7 (5/1/2013).

Chốt lịch nghỉ lễ Tết 2013 của công chức, viên chức 2

Tết Dương lịch năm nay, hầu hết cán bộ viên chức thành phố sẽ được nghỉ đến 4 ngày.

Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài đến 4 ngày nên các bến xe dự đoán lượng khách đi lại dịp này sẽ tăng cao. Cụ thể, Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây trong dịp này có thể tăng khoảng từ 30% đến 40% so với ngày thường, đạt khoảng từ 30.000 đến 34.000 khách/ngày. Bến xe Miền Đông cũng có dự báo tương tự.

Do đó, các bến xe đã thực hiện các giải pháp chủ động ứng phó, lên kế hoạch tăng cường số chuyến xe khai thác trong thời gian này để đảm bảo giải tỏa hành khách kịp thời, không để khách ùn ứ tại bến xe.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong nội vi thành phố dịp Tết Dương lịch, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM cũng đã lên kế hoạch tăng cường hàng ngàn chuyến xe buýt trên 14 tuyến đông khách. Đồng thời, trung tâm cũng điều chỉnh giảm chuyến ở 8 tuyến ít khách và ngừng hoạt động 3 tuyến khách chủ yếu là sinh viên cho phù hợp tình hình đi lại thực tế.

Trong dịp này, phà Bình Khánh (nối huyện Nhà Bè với Cần Giờ) sẽ tăng 300% số chuyến phà so với ngày thường để phục vụ hành khách. Còn phà Cát Lái (nối TPHCM với Đồng Nai) cũng sẽ huy động 12 phà lớn chở khách, tăng 80 chuyến phà đôi/ngày, phục vụ suốt 2/24 trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày