Chập đường điện, một người tử vong khi đang sạc điện thoại

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 02:15 21/05/2015

Một vụ chập điện từ đường dây 110KV đã thiêu rụi hàng loạt vật dụng đang sử dụng điện trong nhiều ngôi nhà và khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 14h40 chiều 20/5, tại khu vực tổ 19, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, có 2 nhân viên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đến tổ 27, phường Hòa Khánh Nam để bắc đường dây truyền internet.

Trong lúc 2 người này cố quăng đường dây truyền internet qua đường dây cao thế 110KV thì dây bị mắc lại trên đường dây cao thế. Sau đó, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại cột điện tổng nằm ở cuối đường Ngô Văn Sở giao với đường Đoàn Phú Thứ.

Sau tiếng nổ lớn, hệ thống điện trong nhiều gia đình gần đó bị chập, lửa bắn tung tóe. Nhiều vật dụng đang sử dụng điện trong nhà bị thiêu rụi và hư hỏng nặng. Một số xe máy của sinh viên ở trong phòng trọ gần đó cũng bốc cháy… Vụ việc trên khiến nhiều người chứng kiến phải bàng hoàng và tháo chạy ra khỏi nhà.


Cây cột điện tổng, nơi người dân nghe thấy tiếng phát nổ nằm ở cuối đường Ngô Văn Sở giao với đường Đoàn Phú Thứ.

Nghiêm trọng hơn, vụ phóng điện bất ngờ đã khiến anh Bùi Phúc Hiệp (SN 1990, trú tổ 45A, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) tử vong tại chỗ khi đang cắm sạc và sử dụng máy tính bảng trong một quán nhậu tại số 104 đường Đoàn Phú Thứ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Viettel, Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường, khoanh vùng vị trí xảy ra chập cháy và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.


Sau tiếng nổ lớn, hệ thống điện trong nhiều gia đình gần đó bị chập, lửa bắn tung tóe. 


Nhiều vật dụng đang sử dụng điện trong nhà bị thiêu rụi và hư hỏng nặng.

Đến tối 20/5 cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa thống kê hết thiệt hại trong vụ chập điện và hiện khu vực này vẫn chưa có điện trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày