Cắt ống quần cô gái bị gãy chân giữa đường để cấp cứu

Trí Thức Trẻ, Theo 15:00 25/10/2015

Vào khoảng 17h ngày 24/10, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sự việc gây sự chú ý của rất nhiều người tham gia giao thông, do chứng kiến cảnh nạn nhân là một cô gái đau đớn, nằm vật vã la hét dưới lòng đường.

2-b3695
Nhiều người hiếu kỳ đứng lại chứng kiến sự việc.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, cô gái điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 19C1-163.530 đi cùng chiều với một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 30X1-5089, theo hướng Trung Kính – Phạm Văn Bạch (Hà Nội).

Khi gần đến ngã tư Dương Đình Nghệ, cô gái đâm vào phía sau xe của nam thanh niên nên ngã ra đường và nằm “liệt” ngay tại chỗ.

Thấy vậy, rất nhiều người kéo đến để giúp đỡ đưa cô gái vào bên đường, nhưng bất cứ ai tiếp xúc thì cô gái này la hét vì đau đớn và không cho đụng vào chiếc chân trái đang bị sưng rất to.

3-b3695
Nhân viên y tế đang cấp cứu nạn nhân.

4-b3695

Các nhân viên y tế cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, chiếc chân bên trái của nạn nhân đã bị gãy xương nên sưng phù nề.

Lúc này, nhân viên y tế phải dùng kéo cắt ống quần nạn nhân và dùng nẹp cố định vết thương và chân nạn nhân, rồi đưa đi bệnh viện.

Theo tìm hiểu của PV, nam thanh niên gây ra vụ tai nạn là Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1989, quê ở Thái Thụy, Thái Bình. Nạn nhân là Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh năm 1992, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ.

5-b3695
Nguyễn Văn Duy đang kể lại sự việc.

Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra sự việc, cách hiện trường khoảng 500 mét có một chốt 141 đang làm việc, nên một số người dân cho rằng nam thanh niên quay đầu bỏ chạy cảnh sát nên dẫn đến hậu quả trên.

Tuy nhiên, trao đổi với PV tại hiện trường, Nguyễn Văn Duy cho biết: “Trong lúc rẽ vào ngõ, do đèn xi nhan xe của em bị hỏng nên cô gái không kịp phản ứng và đâm vào bô xe của em, ngã ra đường”.

Trao đổi với PV, một cán bộ thuộc lực lượng 141 cho biết:

“Do nạn nhân bị gãy chân nên lực lượng 141 và công an phường không thể đưa ngay cô gái đi cấp cứu mà bắt buộc phải gọi xe cứu thương đến, để bác sỹ có biện pháp cố định bên chân gãy. Sau đó, mới đưa chị này đến bệnh viện cấp cứu.

Chúng tôi đã bảo vệ hiện trường và tạm giữ nam thanh niên gây tai nạn, sau đó bàn giao cho Công an quận Cầu Giấy giải quyết”.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng cũng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, cả nam thanh niên và cô gái khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều tuân thủ việc chấp hành đội mũ bảo hiểm. Cả hai cũng đều có giấy phép lái xe và các phương tiện đầy đủ giấy tờ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhân viên y tế cấp cứu cho cô gái bị gãy chân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày