Khu lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh nằm trong nghĩa trang gia tộc Nguyễn Bá thuộc xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Sau gần 2 tháng thi công, đến nay khu lưu niệm này cơ bản đã hoàn thành và bắt đầu mở cửa đón người dân vào viếng thăm.
Khu lưu niệm được thiết kế có cổng chào, nhà lưu niệm, khu trưng bày hiện vật, nhà bát giác ngắm cảnh, hồ cá, bia tưởng niệm…
Phía trước khuôn viên khu lưu niệm là căn nhà ba gian với kiến trúc cổ kính, đây là nơi trưng bày tất cả những hình ảnh, tư liệu, bài thơ, bài hát… về cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Bá Thanh.
Toàn bộ nền và đường đi của khu lưu niệm đều được lót gạch đỏ rất sạch sẽ. Toàn bộ khu lưu niệm được xây dựng trên khu đất có diện tích rộng khoảng 1.000m2.
Ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015), trước khi qua đời từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Nội chính Trung ương và phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng…
Chánh điện trước phần mộ của ông Nguyễn Bá Thanh có một tấm bia tưởng niệm lớn. Đây sẽ là nơi khắc những bài thơ do chính tay ông Nguyễn Bá Thanh sáng tác lúc còn sống. Được biết, toàn bộ kinh phí xây dựng khu lưu niệm này là do gia đình ông Nguyễn Bá Thanh tự bỏ ra nhằm có một nơi khang trang cho ông an nghỉ, đồng thời sẽ là chỗ để những người yêu mến ông Thanh có thể viếng thăm và tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của vị Nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng.
Khu nhà bát giác bên hồ cá với hình ảnh liễu rũ tạo nên một khung cảnh hữu tình.
Phần mộ của ông Nguyễn Bá Thanh nằm phía bên trái của khu lưu niệm, dưới một căn nhà vòm lớn xung quanh trồng nhiều cỏ…
Các lối đi trong khu lưu niệm đều được trang trí bằng các trụ đèn…
Khu nhà độc đáo này được xây dựng để cho người thăm viếng có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
Theo người bảo vệ nghĩa trang gia tộc này cho biết, dù chưa chính thức mở cửa nhưng trung bình mỗi ngày vẫn có hàng trăm người dân đến thắp hương để tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh.