Bị đâm chết vì chê chó nhà bạn

Người Lao Động, Theo 11:16 07/08/2013

Trong lúc “chén chú chén anh”, ông Lành có chê bai con chó khiến ông Dũng ấm ức, dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực ông Lành.

Chiều 6-8, Công an huyện Vĩnh Bảo khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1959 ở thôn An Biên, xã Hưng Nhân (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 0 giờ ngày 6-8, ông Nguyễn Văn Dũng đến nhà ông Nguyễn Văn Lành, sinh năm 1959 ở cùng thôn để tìm con chó của gia đình mới bị mất. Con chó này mới được ông Dũng mua với giá 4 triệu đồng. Ông Lành vui vẻ trả lại con chó và mời ông Dũng uống rượu.

Trong lúc “chén chú chén anh”, ông Lành có chê bai con chó khiến ông Dũng ấm ức, dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực ông Lành. Sau khi đâm ông Lành trọng thương, ông Dũng nhờ người dùng xe máy chở ông Lành đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Lành đã tử vong.

Bị đâm chết vì chê chó nhà bạn 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1960 (vợ của ông Lành) cho biết: Hai ông Dũng, Lành là anh em họ ngoại với nhau, cùng bằng tuổi lại ở gần nhà nhau nên hai anh em thỉnh thoảng mời nhau sang nhà nhậu nhẹt. Gần đây hai gia đình cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ vì bình luận về một con chó mà dẫn đến thảm cảnh anh em giết nhau.