Bị bố mắng khi đang cày ruộng, bỏ chạy ngã tử vong

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 22:08 26/02/2013

Bị bố mắng trong lúc cày ruộng, nam thanh niên bỏ chạy đã bị ngã đập đầu xuống đường và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào ngày 24/2, tại cánh đồng thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nam thanh niên tử vong là Nguyễn Văn Lâm (SN 1993, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội).

Vào ngày 24/2, anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1993) và anh trai là Nguyễn Văn Tùng (SN 1991) cùng bố là Nguyễn Văn Cường (SN 1967), đều ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, đi cày thuê ở cánh đồng thôn Đông, cùng xã Việt Hùng. Lúc này Anh Lâm đang điều khiển máy cày ở ruộng. Ông Cường thấy anh Lâm cày nhầm ruộng nên đã gọi nhắc nhở. Tuy nhiên, anh Lâm đang đeo tai nghe để nghe nhạc nên không nghe thấy ông Cường gọi, vẫn tiếp tục cày.
 
Thấy vậy, ông Cường chạy ra chỗ Lâm đang cày giật chiếc tai nghe ném xuống ruộng và mắng anh này. Sau đó Lâm giận dỗi không cày nữa và bỏ chạy thì Ông Cường đuổi theo gọi lại. Khi anh Lâm chạy tới bờ rộng thì bị ngã sấp mặt xuống đất và ngất đi. Ông Cường và anh Tùng khẩn trương đưa anh Lâm ra Trạm y tế xã Việt Hùng gần đó để cấp cứu. Sau đó, anh Lâm được chuyển đến bệnh viện đa khoa Đông Anh, nhưng do tình trạng sức khỏe của anh ngày càng yếu nên gia đình anh Lâm tiếp tục chuyển anh về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Tuy nhiên, đến 1h ngày 26/2 thì anh Lâm tử vong.
 
Qua xác minh và khám nghiệm tử thi, Công an huyện Đông Anh kết luận anh Nguyễn Văn Lâm không có thương tích do tác động ngoại lực. Công an huyện Đông Anh đang tích cực điều tra, xử lý vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày