Bắt giam nghịch tử đánh chết mẹ vì không nấu cơm

Tri thức, Theo 13:40 11/12/2013

Qua điều tra và bản kết luận khám nghiệm tử thi, công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Hoàng Khắc Thắng về hành vi giết người.

Sáng 11/12, Thượng tá Hồ Đình Phúc, Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi, ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc). Thắng được xác định có hành động đánh đập, hành hung mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi).

Bắt giam nghịch tử đánh chết mẹ vì không nấu cơm 1
Hoàng Khắc Thắng.

Trước đó, ngày 2/12, Thắng đi làm về có uống rượu say. Vào nhà lấy cơm ăn nhưng chưa thấy bà Đấu nấu vì sức khỏe ốm yếu, tên này quát nạt rồi đóng cửa hành hung mẹ. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang can thiệp nhưng Thắng quyết không mở.

Bị dọa gọi công an đến can thiệp, người đàn ông 39 tuổi mới chịu dừng tay mở cửa. Lúc này bà Đấu nằm bất động dưới sàn nhà.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương nặng, sáng 4/12, bà Đấu tử vong.

Ông Đoàn Văn Sao, trưởng công an xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) cho biết hoàn cảnh bà Đấu khó khăn, chồng bỏ đi từ lâu. Bị Thắng chửi mắng thường xuyên, nhiều hôm, bà phải trốn sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.