2 đại gia mua dâm "ngọc nữ" giá 7.000 USD bị xử phạt bao nhiêu?

Soha/ Tri thức trẻ, Theo 23:48 28/05/2015

Ngay sau khi bị bắt quả tang có hành vi mua bán dâm tại khách sạn, cả 2 cặp nam nữ được đưa về cơ quan điều tra để viết cam kết và nộp phạt hành chính.

Như đã đưa tin, chiều 25/5, tại một khách sạn ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), trinh sát C45 bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó, "má mì" Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi) bị bắt khi đang chờ đại gia để lấy tiền ở tại sảnh khách sạn này.

Trong số 2 “chân dài” vừa bị xử phạt, một người từng là Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp của một trường Đại học ở Hà Nội và được mệnh danh là "ngọc nữ" với vẻ đẹp cuốn hút.

Người đẹp còn lại được “má mì” Thùy Liên gọi để “đóng thế” vai một Á hậu được đại gia đặt hàng trước đó nhưng đã phá “hợp đồng”.

Tất cả "chân dài" và "đại gia" đều được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Tại đây, sau khi viết cam kết không tái phạm, 4 người cùng được cho về nơi cư trú, chờ triệu tập khi cần thiết.


Các gái bán dâm bị bắt quả tang, đưa về cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo thông tin trên trang Zing, nhà chức trách từ chối thông tin về số tiền họ phải nộp, nhưng cho biết mỗi người bị phạt "vài trăm nghìn đồng".

Danh tính 2 đại gia đặt sex tour với các người đẹp tại Hạ Long cũng được hé lộ. “Họ là chủ 2 doanh nghiệp giàu có tại Hà Nội, một người 34 tuổi, bạn đi cùng 29 tuổi” - đại diện phòng 9, C45 cho biết.

Theo quy định xử phạt về hành vi mua dâm thì:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Bên cạnh đó thì quy định này cũng ghi rõ: "Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm".

Như vậy, dù cơ quan công an không công bố số tiền phạt hành chính của các "chân dài" thì có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên Báo đầu tư về vấn đề xử phạt người mua, bán dâm, Luật sư Lê Việt Hà, GĐ công ty Luật hợp danh Vinh Đức (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Khó mà xác định thế nào là “có tính chất đồi trụy”, do đó chỉ có thể xử phạt đến 1 triệu đồng thôi.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp với Đoàn Thị Ngọc Minh (25 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP HCM), đối tượng được cho là chuyên môi giới gái mại dâm cao cấp, tổ chức “sex tour” xuyên Việt cho các đại gia.

Đầu tháng 5, Liên và Minh nhận được “đơn hàng” của 2 đại gia Hà Nội với số tiền 14.000 USD trong 2 ngày. Một người đẹp mà đại gia yêu cầu là ca sĩ, diễn viên nhưng do cô này đến giờ chót lại không đồng ý nên "má mì" đã tìm "chân dài" không tên tuổi thế vào chỗ.

Liên khai dự định sau phi vụ này sẽ chỉ trả cho hai cô gái mỗi người 2.000 USD cho hai ngày; số còn lại sẽ hưởng hết. Tuy nhiên, chưa nhận được nốt số tiền thì các đối tượng đã bị bắt.

Điều 22 - Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định về hành vi mua dâm:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Cũng tại nghị định này quy định về hành vi bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày