2 cô gái gây náo loạn quảng trường Nguyễn Huệ bị phạt 750.000 đồng

Dân Việt, Theo 20:11 04/08/2015

Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 người với mức 750.000 đồng/người vì có hành vi gây rối trật tự công cộng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày 4-8, thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó Trưởng Công an quận 1, TP HCM, cho biết Công an phường Bến Nghé đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cô gái tên V.H.T.V. (18  tuổi, ngụ xã Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Đ.T.T.V (18 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” vào đêm 3-8, tại quảng trường Nguyễn Huệ, quận 1.

Cả hai cô gái và 3 đối tượng khác bị xử phạt 750.000 đồng về hành vi “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng, gây mất trật tự công cộng” đồng thời sẽ thông báo cho chính quyền địa phương các đối tượng cư ngụ biết để quản lý giáo dục.

Ngoài ra, công an đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính 10 đối tượng khác liên quan đến vụ việc vì có hành vi tụ tập, cổ vũ gây rối trật tự công cộng và không mang theo giấy tờ tùy thân.

nao-loan-d660a
Một nhóm thanh niên theo 2 cô gái lên công an phường gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, cô gái tên Đ.T.T.V. lên mạng xã hội Facebook nói V.H.T.V. là “đồ mặt vuông” (ý là mặt xấu) rồi cả 2 đăng tải clip chửi bới nhau. Không thể hòa giải, 2 người hẹn nhau lúc 19 giờ đêm 3-8, ra quảng trường Nguyễn Huệ “quyết chiến”.

Đúng 20 giờ 20 cùng ngày, khi 2 cô gái vừa xuất hiện lập tức thu hút nhiều người đến xem; hàng trăm thanh niên đã đứng reo hò, cổ vũ. Một số khác còn dùng ĐTDĐ quay lại cảnh hỗn loạn rồi tung lên mạng internet.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình các trinh sát và lực lượng Công an phường Bến Nghé biết trước được cuộc hẹn giữa T.T.V. và H.T.T. nên bố trí lực lượng đón lõng, giải tán đám đông.

Khi 2 cô gái được đưa về trụ sở công an phường Bến Nghé, đám đông tiếp tục kéo theo hò hét gây náo loạn cả đường phố buộc công an phải khống chế một số thanh niên có hành vi gây rối.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày