16 cây xanh cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, TP.Hồ Chí Minh: Không đốn hạ, chỉ di dời và bảo dưỡng

Lao Động, Theo 09:54 31/03/2016

Liên quan đến 16 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng bị ảnh hưởng do xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, ngày 30.3, ông Bùi Xuân Cường - GĐ Sở GTVT TPHCM - khẳng định sẽ không đốn hạ, mà thay vào đó là di dời các cây xanh này đi nơi khác để bảo dưỡng.

16 cây xanh cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, TP.Hồ Chí Minh: Không đốn hạ, chỉ di dời và bảo dưỡng - Ảnh 1.

  Cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM).

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (BQLDA), ga Ba Son thuộc gói thầu số 1b trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh - Ngô Văn Năm, Q.1) được tổ chức phân luồng giao thông 4 giai đoạn chính nhằm thi công lối lên xuống số 1, 2, lối đi bộ ngầm và gia cố nền đất khu vực hạ máy đào hầm để bắt đầu khoan hầm metro từ cuối 2016. Do vậy, các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm điện, cây xanh, chiếu sáng, cáp viễn thông... phải được di dời.

Trong đó, có 16 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng bị ảnh hưởng, cần được xử lý để kịp bàn giao mặt bằng thi công ga Ba Son vào đầu tháng 4 tới. Tuy nhiên, khi có thông tin về đốn hạ 12 cây xanh cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng liên quan dự án Metro số 1, dư luận đã bày tỏ mong muốn giữ lại các cây xanh này. Sau đó, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, thì đến nay, các cơ quan quyết định di dời, bứng dưỡng 16 cây này, thay cho phương án đốn hạ 12 cây xanh trước đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày