World Cup mở rộng, báo Trung Quốc lo đội nhà không tranh vé được với Việt Nam và Thái Lan

Sơn Tùng, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:42 29/03/2022

Tờ Sina Sports lo ngại rằng kể cả khi World Cup mở rộng lên 48 đội, tuyển Trung Quốc vẫn sẽ không có cơ hội góp mặt.

Tờ Sina Sports lo ngại rằng kể cả khi World Cup mở rộng lên 48 đội, tuyển Trung Quốc vẫn sẽ không có cơ hội góp mặt. Bài viết này được đăng tải ngay trước thềm trận đấu giữa Trung Quốc và Oman tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (23h00, 29/03).

Cũng theo tờ báo này, tuyển Việt Nam và Thái Lan còn có cơ hội tham dự World Cup mở rộng nhiều hơn cả tuyển Trung Quốc .

"Tin tốt lành cho bóng đá Trung Quốc là World Cup ở Qatar sẽ là lần cuối cùng giải đấu này tổ chức với 32 đội góp mặt ở VCK. Ở kỳ World Cup kế tiếp, số lượng đội tham dự sẽ tăng lên 48 và châu Á sẽ được trao 8 suất. Tuy nhiên tin tức tốt lành này có thể trở thành điều tồi tệ cho đội tuyển Trung Quốc ", tờ Sina Sports viết.

World Cup mở rộng, báo Trung Quốc lo đội nhà không tranh vé được với Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 1.

World Cup 2026 sẽ tăng lên 48 đội và châu Á sẽ có 8 suất

Tờ báo này lý giải, khi châu Á có 8 suất thì giai đoạn cuối vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ tăng lên thành 40 đội chứ không phải 12 đội như hiện tại. Theo đó, sẽ có 8 bảng đấu gồm 5 đội tuyển và đội đứng đầu sẽ giành vé tới World Cup.

Tờ Sina Sports phân tích lực lượng hiện tại của đội tuyển Trung Quốc không đủ sức cạnh tranh vé dự World Cup mở rộng: "Đội hình hiện tại của tuyển Trung Quốc vẫn còn nhiều cầu thủ sinh vào thập niên 80 của thế kỷ trước và những cầu thủ nhập tịch Brazil. Thế hệ này sẽ rồi sẽ từ giã đội tuyển. Trong khi đó, thế hệ cầu thủ sinh vào thập niên 90 của Trung Quốc đang có dấu hiệu sa sút, đến cả vòng bảng của giải U23 châu Á cũng không vượt qua được".

"Những cầu thủ này sẽ sớm trở thành trụ cột của tuyển Trung Quốc trong tương lai, tuy nhiên trình độ của họ không cao và không có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm chơi ở nước ngoài. Khả năng tư duy, chơi bóng độc lập của những cầu thủ trẻ Trung Quốc ở CLB thì rất nghèo nàn do họ vẫn phụ thuộc vào những ngoại binh".

World Cup mở rộng, báo Trung Quốc lo đội nhà không tranh vé được với Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 2.

Tuyển Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn cả Việt Nam về cơ hội giành dự World Cup 2026

Tờ Sina Sports nhấn mạnh rằng cơ hội tham dự World Cup mở rộng của tuyển Trung Quốc còn thấp hơn cả Việt Nam: "Khi xem xét sự tiến bộ nhanh chóng của các đội tuyển ở Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan, rất có thể tuyển Trung Quốc sẽ không có mặt ở World Cup mở rộng. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là nỗi xấu hổ hơn cả các trận thua tại vòng loại hiện tại".

"Điều thú vị là năm nay kỷ niệm lần thứ 20 mà thế hệ của HLV Li Xiaopeng góp mặt ở World Cup (2002). 20 năm đã trôi qua nhanh chóng và người hâm mộ Trung Quốc không còn được hưởng niềm vui như trước, thậm chí còn phải nhận thất vọng nặng nề và kỳ vọng với đội tuyển quốc gia đã giảm đi rất nhiều. Rốt cuộc bóng đá Trung Quốc đã làm gì trong năm 20 năm qua? Liệu có ai trả lời được câu hỏi này không?", tờ Sina Sports viết.

https://soha.vn/world-cup-mo-rong-bao-trung-quoc-lo-doi-nha-khong-tranh-ve-duoc-voi-viet-nam-va-thai-lan-20220329112811241.htm