Wonder Woman không còn là "nữ hoàng đạo lý", quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 22/03/2021

Sau thất bại của Wonder Woman 1984, bom tấn Zack Snyder's Justice League đã mang lại hình tượng nữ thần của nhà DC mà bao nhiêu fan từng mến mộ.

Một trong những nhân vật trung tâm, được yêu thích nhất vũ trụ điện ảnh DC hiện tại có lẽ là nữ thần Wonder Woman. Dưới sự thể hiện của nữ minh tinh Gal Gadot, nhân vật Wonder Woman không chỉ hút hồn khán giả bởi sự quyến rũ trời cho mà còn vô cùng oai hùng, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh là một lần "chiếm sóng" hàng loạt những bạn diễn khác.

Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 1.

Trong bom tấn Zack Snyder's Justice League vừa ra mắt, Wonder Woman hiện lên như một vị thần thực sự: quá sức hùng mạnh, thông minh và tràn đầy cảm hứng với khán giả. Cách đạo diễn Zack Snyder miêu tả Wonder Woman cũng rất được lòng người hâm mộ, nhất là sau sự thất bại bất ngờ của bom tấn Woman Woman 1984. Lần xuất hiện này, Wonder Woman thật sự bứt phá, trở về đúng với tầm nhìn anh dũng mà đạo diễn Zack Snyder đã trân trọng.

Wonder Woman của Batman v Superman đã là một phiên bản quá hoàn hảo

Wonder Woman là một nhân vật đã xuất hiện xấp xỉ 80 năm xuyên suốt lịch sử, từ người già cho đến trẻ nhỏ ai cũng biết. Lần xuất hiện chính thức với vai trò là nữ thần của vũ trụ điện ảnh DC rộng lớn ở Batman v Superman, nhân vật Diana Prince đã hớp hồn khán giả. Đạo diễn Zack Snyder, với sự sáng tạo của mình, tin rằng Wonder Woman là một người tin vào hòa bình, tình yêu nhưng cũng sẵn sàng đấu tranh mạnh mẽ cho điều đó. Chính vì vậy, ông đã kết hợp với Gal Gadot để mang đến một nữ anh hùng thông minh, từng trải với khả năng chiến binh, luôn sẵn sàng đối đầu và chiến đấu.

Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 2.
Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 3.

Phân cảnh kinh điển của Wonder Woman trong bom tấn Batman v Superman với nụ cười đầy thách thức đã cho khán giả biết mọi điều về nữ thần DC. Trong khi Batman lép vế, Superman bị quật liên tục thì Wonder Woman liên tiếp xông pha, giáng những đòn chí mạng bằng nhát kiếm của mình vào tên quái vật Doomsday. Trong trận chiến đó, Wonder Woman thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, nổi bật hơn hẳn so với Batman hay Superman - cho dù đó còn chẳng phải phần phim riêng của cô.

Zack Snyder's Justice League khắc phục sai lầm của Joss Whedon với Wonder Woman

Trong bản Justice League ra rạp năm 2017, đạo diễn Joss Whedon đã phải cắt bỏ rất nhiều phân đoạn liên quan tới chiều sâu tâm lý của Wonder Woman, cũng như vai trò quan trọng của cô trong cốt truyện.

Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 4.

Phân đoạn bị chỉ trích của Joss Whedon trong Justice League

Zack Snyder's Justice League, Wonder Woman đã ngay lập tức đi đến Crete sau khi mẹ của cô - Nữ hoàng Hippolyta bắn mũi tên lửa của thần Artemis đến thế giới loài người để cảnh báo con gái. Cũng trong bản phim này, Wonder Woman còn khai phá ra được những truyền thuyết cổ xưa về Darkseid, cũng như trận chiến giữa tên đồ tể đa vũ trụ với loài người, tộc Amazon và các thần linh.

Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 5.

Wonder Woman về tay Zack Snyder là lại ngầu bá cháy

Cuối phiên bản của Zack Snyder, Wonder Woman quay trở về Crete và nhìn xa xăm về biển Địa Trung Hải - nơi quê hương Themyscira của cô tọa lạc. Cảnh phim này mang đến nhiều cảm xúc, xót xa cho khán giả cũng như làm trọn vẹn hành trình hơn 100 năm kể từ khi cô rời khỏi hòn đảo ấy cùng người tình Steve Trevor. Tất nhiên, phân cảnh này còn có thể làm tiền đề cho Wonder Woman 3 (nhưng khả năng cao không thành hiện thực).

Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 6.

Khán giả Việt có thể thưởng thức Zack Snyder's Justice League có bản quyền độc quyền HBO GO trên FPT Play tại đây. Đây cũng là đầu tiên, một bộ phim bom tấn với chất lượng chiếu rạp được phát sóng trực tiếp qua mạng ngay tại Việt Nam.

Wonder Woman lần này cũng ngầu rụng tim so với Wonder Woman 1984

Trong bom tấn Wonder Woman 1984 (WW84) ra mắt cuối năm 2020, đạo diễn Patty Jenkins đã giới thiệu một nữ anh hùng tốt bụng, giàu lòng nhân ái, tuy nhiên lại làm giảm khía cạnh chiến binh của cô. Cái kết của phim cũng nhận về nhiều chỉ trích khi không tạo được cao trào, Wonder Woman cũng giải quyết vấn đề bằng cách trở thành... "nữ hoàng đạo lý" khiến fan chưng hửng. So sánh với Batman v Superman hay bộ phim Wonder Woman phần đầu, WW84 có ít cảnh hành động hơn, cũng không có trường đoạn nào thực sự mãn nhãn, mang lại cảm xúc cho khán giả giống như phân đoạn "No Man's Land" đã từng làm được trước đó.

Phân đoạn No Man's Land khiến nhiều người phải ngất ngây trong Wonder Woman phần đầu tiên

Đạo diễn Zack Snyder đã tâm huyết để mang đến một nữ thần Wonder Woman thông minh, tài trí, giàu lòng trắc ẩn mà vẫn luôn là một chiến binh, một người lãnh đạo. Zack Snyder's Justice League cũng "ngầm" xác nhận Wonder Woman đã biết bay - một kĩ năng cô học được trong khuôn khổ bộ phim WW84. Xét trên nhiều khía cạnh, nhân vật Wonder Woman được thể hiện trong Zack Snyder's Justice League chính là phiên bản hoàn thiện nhất, dũng mãnh nhất mà cũng đầy tính nữ quyền của nhân vật siêu anh hùng huyền thoại nhà DC.

Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 8.

Zack Snyder cũng luôn mang đến những khung hình đẹp nhất

Wonder Woman không còn là nữ hoàng đạo lý, quay lại với hào quang nhờ Justice League bản mới - Ảnh 9.

Nguồn ảnh: HBO