Vương phi Kate trổ tài chơi piano tại "Eurovision"

Thanh Tâm, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:50 14/05/2023

Xuất hiện với vai trò khách mời trong đoạn mở đầu, Vương phi xứ Wales lập tức tỏa sáng và ghi dấu ấn đặc biệt.

Sau sự thành công của Lễ đăng quang vua Charles III, Vương phi Kate Middleton lại tiếp tục khiến nhiều người hâm mộ tự hào. Theo đó, tại chung kết cuộc thi ca nhạc Eurovision tổ chức ở thành phố cảng Liverpool (Anh), Kate đã bất ngờ xuất hiện trong đoạn trailer mở màn sự kiện.

Vương phi Kate trổ tài chơi piano tại Eurovision - Ảnh 1.

Công nương Kate thể hiện tài năng piano của mình trong đoạn mở màn chung kết

Tại đây, Công nương xứ Wales xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ khác và có một màn độc diễn piano ngắn do Joe Price và Kojo Samuel dàn dựng. Được biết, đoạn video này đã được ghi hình vào đầu tháng 5.

Trong video, công nương 41 tuổi xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy trễ vai màu xanh nổi bật cùng phụ kiện là đôi khuyên tai của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II và gương mặt rạng rỡ. Cô thể hiện kỹ năng chơi piano điêu luyện với cây đàn được đặt trong phòng Crimson Drawing của Lâu đài Windsor.

Vương phi Kate trổ tài chơi piano tại Eurovision - Ảnh 3.

Vương phi Kate nhận được vô số lời khen với vẻ ngoài lộng lẫy và khả năng chơi piano

Ngay sau khi chứng kiến sự xuất hiện đầy bất ngờ củ vương phi, nhiều người hâm mộ đã lập tức bày tỏ sự vui mừng và dành lời khen ngợi cho cô.

"Kate Middleton trông thật tuyệt khi chơi piano trên Eurovision phải không".

"OMG một bản mashup của Dàn nhạc Kalush và Sam Ryder!!!! Còn Kate Middleton chơi piano! Quá tuyệt rồi".

"Kate Middleton và Andre Lloyd Webber trong phần giới thiệu chương trình sao???? Tôi yêu sự kết hợp này!".

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Kate gây ấn tượng với công chúng bằng kỹ năng piano của mình. Vào tháng 12/2021, cô cũng đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên với màn trình diễn piano tuyệt đẹp tại buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh.

"Eurovision Song Contest" còn gọi là Eurovision (ESC), là một cuộc thi ca nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu. Đây là sự kiện nổi tiếng và là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất với số lượng khán giả theo dõi trực tiếp vào khoảng từ 100 triệu đến 600 triệu trên toàn cầu.

Nguồn: Mirror