Vừa về từ ASIAD cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã xắn tay vào phơi thóc cho mẹ

Thanh Xuân, Theo Phụ Nữ Mới 09:15 03/10/2023

Tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam phía sau sân cỏ không ngại vất vả phụ bố mẹ làm việc.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau giải đấu không thành công tại đấu trường ASIAD 19 diễn ra ở Trung Quốc. Dù vậy phía trước toàn đội phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho vòng loại Olympic. Cũng vì vậy, HLV Mai Đức Chung đã quyết định cho cả đội "xả trại" để có sự thoải mái nhất.

Tận dụng quãng thời gian được nghỉ, hậu vệ Nguyễn Thị Hoa đã về nhà thăm gia đình. Dù vừa mới về những nữ tuyển thủ đã không ngại việc đồng áng, việc nhà phụ giúp cho bố mẹ. Trên trang cá nhân Hoa chia sẻ hình ảnh cô đang phơi một sân thóc.

"Mấy khi về quê, bố mẹ để dành nguyên cho cái sân thóc", Hoa vui vẻ chia sẻ.

Vừa về từ ASIAD cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã xắn tay vào phơi thóc cho mẹ - Ảnh 1.

Hoa phơi thóc phụ bố mẹ

Trong những lần về nhà trước cô hậu vệ sinh năm 2000 cũng không ngại xuống ruộng cấy lúa. Dù tập luyện và thi đấu quanh năm nhưng việc làm nông không làm khó được cô gái này. Bản thân Hoa cũng muốn phụ giúp để bố mẹ đỡ vất hơn.

Vừa về từ ASIAD cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã xắn tay vào phơi thóc cho mẹ - Ảnh 2.

Hoa ra làm đồng phụ bố mẹ

Nguyễn Thị Hoa chơi ở vị trí hậu vệ, hiện đang thi đấu cho CLB bóng đá nữ Hà Nội I. Tại ASIAD 19 vừa qua cô được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội, tuy nhiên đây lại không phải một giải đấu mà tuyển nữ Việt Nam có điểm rơi phong độ tốt.

Vừa về từ ASIAD cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã xắn tay vào phơi thóc cho mẹ - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Hoa chụp ảnh kỷ niệm tại ASIAD

Vừa về từ ASIAD cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã xắn tay vào phơi thóc cho mẹ - Ảnh 4.

Nữ tuyển thủ dù vóc dáng khá nhỏ nhưng có sức bền tốt

Vừa về từ ASIAD cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã xắn tay vào phơi thóc cho mẹ - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Hoa đang có được sự tin tưởng từ HLV Mai Đức Chung