Vừa ra tù về tội hiếp dâm trẻ em, gã đàn ông lại gây tội ác

VĨNH KỲ - TIẾN TẦM, Theo Người lao động 11:40 30/08/2022

Gã đàn ông - từng bị phạt 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em - đã ném bỏ hung khí rồi bỏ trốn sau khi gây ra vụ giết người.

Sáng 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Út (SN 1986; ngụ huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Vừa ra tù về tội hiếp dâm trẻ em, gã đàn ông lại gây tội ác - Ảnh 1.
Vừa ra tù về tội hiếp dâm trẻ em, gã đàn ông lại gây tội ác - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, sáng 28-8, Sẳn cùng với Út (anh vợ) nhậu tại nhà mình ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Sau đó, Sẳn cùng Út đi đến chỗ gần đó nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, Phan Thị Diễm (vợ Sẳn) đến kêu chồng về. Hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Thấy vậy, Út đến khuyên can rồi xảy ra mâu thuẫn với Sẳn, dẫn đến đánh nhau. Út dùng kéo đâm vào ngực Sẳn một nhát. Sẳn đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Vừa ra tù về tội hiếp dâm trẻ em, gã đàn ông lại gây tội ác - Ảnh 3.

Phan Văn Út đến cơ quan công an đầu thú

Sau khi gây án, Út đã ném bỏ hung khí và trốn khỏi địa phương. Chiều 29-8, Út đến công an đầu thú. Gã đàn ông này từng bị phạt 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", vừa mới ra tù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày