Vừa được thêm vào các nhóm tìm việc và làm giàu, hơn 400 người "bốc hơi" 6,8 triệu USD

Nhật Minh, Theo Đời sống Pháp luật 17:52 16/02/2024

Sau khi được đối tượng lạ thêm vào các nhóm trò chuyện hoặc kênh trên nền tảng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, ít nhất 461 người đã mất sạch số tiền mình có.

Ít nhất 461 nạn nhân đã mất khoảng 6,8 triệu USD trong các vụ lừa đảo đầu tư và việc làm liên quan đến các nhóm trò chuyện trực tuyến kể từ đầu năm 2024, công an Singapore cho biết hôm 14/2.

Lực lượng chức năng kêu gọi người dân cảnh giác khi đối tượng lạ thêm họ vào các nhóm trò chuyện hoặc kênh trên nền tảng nhắn tin, chẳng hạn như WhatsApp và Telegram, đồng thời đưa ra các cơ hội đầu tư hoặc việc làm trên các nhóm này.

Trong trường hợp bị lừa đảo, nạn nhân sẽ được các đối tượng thêm vào nhiều nhóm hoặc kênh trò chuyện. Những kẻ này sẽ đăng lời chứng thực tuyên bố đã thu được lợi nhuận bởi nhiều phương thức đầu tư khác nhau từ các thành viên trong nhóm trước đó.

Các nạn nhân sau khi liên hệ với kẻ lừa đảo, được cung cấp các gói đầu tư giả và gửi lại thông tin cá nhân của họ để lập tài khoản. Họ cũng được hướng dẫn chuyển tiền đến các số PayNow, tài khoản ngân hàng hoặc ví tiền điện tử được chỉ định.

Kẻ lừa đảo cũng có thể hướng dẫn nạn nhân tải xuống các ứng dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập nhiều trang web đầu tư, nhưng thực chất là trang web giả mạo. VPN là công nghệ cho phép kết nối mạng an toàn qua Internet.

Vừa được thêm vào các nhóm tìm việc và làm giàu, hơn 400 người bốc hơi 6,8 triệu USD - Ảnh 1.

Những kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân tải xuống ứng dụng VPN để truy cập các trang web đầu tư nhưng thực chất là trang giả mạo.

Trước khi nạn nhân có thể nhận được tiền lãi từ các khoản đầu tư, đối tượng lừa đảo hướng dẫn họ chuyển số tiền ngày càng lớn để trả các khoản phí phát sinh. Và nạn nhân chỉ nhận ra mình bị lừa khi họ không thể rút số tiền kiếm ngay cả khi đã chuyển các khoản phí này.

Trong trường hợp lừa đảo việc làm, những kẻ lừa đảo hứa hẹn những công việc trực tuyến dễ dàng và có lợi nhuận, sau đó nick thêm nạn nhân vào các nhóm hoặc kênh trò chuyện.

Sau đó, chúng tuyên bố đại diện cho các công ty như TikTok, các công ty truyền thông trực tuyến hoặc các công ty tiếp thị. Các nạn nhân sẽ được giao nhiệm vụ trên mạng xã hội, gồm theo dõi tài khoản TikTok hoặc Instagram, đăng ký kênh hoặc thích video trên YouTube, thích bài đăng trên Trip.com hoặc thích các bài hát trên Spotify.

Họ sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhỏ sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này. Sau khi nạn nhân bị thuyết phục rằng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, họ được giao nhiều nhiệm vụ hơn. Trong một số trường hợp, họ được ký kết hợp đồng lao động giả.

Để thực hiện những nhiệm vụ này, họ phải mở tài khoản trên các trang web việc làm lừa đảo và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc ví tiền điện tử do những kẻ lừa đảo cung cấp.

Họ chỉ nhận ra mình đã bị lừa khi tài khoản trang web của họ có số dư âm và được yêu cầu trả thêm tiền để nâng cấp tài khoản của mình hoặc khi họ không thể rút ra thu nhập của mình.

Công an Singapore kêu gọi người dân kích hoạt chức năng bảo mật trên thiết bị của họ để không cho phép người dùng không xác định thêm họ vào nhóm trò chuyện trên nền tảng nhắn tin. Người dân cũng nên tải xuống ứng dụng ScamShield trên thiết bị di động của họ.

Họ nên kích hoạt các tính năng bảo mật như xác thực hai yếu tố hoặc xác thực đa yếu tố cho ngân hàng và ví điện tử, cũng như giới hạn giao dịch cho các giao dịch ngân hàng Internet. Người dân cũng nên thông báo cho chính quyền, gia đình và bạn bè về các hành vi lừa đảo, cũng như báo cáo những kẻ lừa đảo hoặc nhóm trò chuyện lên WhatsApp hoặc Telegram.