“Vua cùi chỏ” của ĐT Thái Lan được tôn vinh

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 14:39 25/07/2022

Theerathon Bunmathan không mất nhiều thời gian để gây ấn tượng ngay khi trở về thi đấu trong nước. Hậu vệ 32 tuổi vốn nổi tiếng với những cú đánh cùi chỏ rất kín này vừa được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa (Quả bóng vàng Thái Lan).

 “Vua cùi chỏ” của ĐT Thái Lan được tôn vinh  - Ảnh 1.

Lễ trao giải FA Thailand Award vừa diễn ra để tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan trong mùa giải 2021/22. Tổng cộng có tới 27 giải thưởng dành cho nhiều hạng mục, có cả bóng đá bãi biển và bóng đá trong nhà.

Hạng mục được quan tâm nhất chính là cầu thủ hay nhất bóng đá Thái Lan, và nó thuộc về Theerathon Bunmathan. Hậu vệ này vừa trở về Buriram sau nhiều mùa giải khoác áo Yokohama Marinos và dù đã 32 tuổi, anh vẫn không khó khăn bắt nhịp với môi trường mới.

Mùa giải vừa qua, anh đã thi đấu 23 trận trên mọi đấu trường và có được 1 bàn thắng cùng 9 pha kiến tạo. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này góp vai trò quan trọng giúp đội chủ sân Chang Arena lên ngôi vô địch Thai League với 62 điểm/30 trận, hơn đối thủ BG Pathum 2 điểm.

 “Vua cùi chỏ” của ĐT Thái Lan được tôn vinh  - Ảnh 2.

Bunmathan trong một tình huống dùng củi chỏ ở mùa giải vừa qua

Đây chính là mùa giải Bunmathan có nhiều pha kiến tạo nhất trong 5 năm gần đây. Xét trên mọi khía cạnh, anh chính là cầu thủ hay nhất giải VĐQG Thái Lan suốt 1 năm qua, và phần thưởng dành cho anh là danh hiệu có giá trị tương đương Quả bóng vàng.

Tại ĐTQG, Theerathon Bunmathan cũng đang chiếm suất đá chính bên hành lang trái. Có thể nói, anh là ngôi sao sáng thứ nhì của bóng đá xứ chùa vàng chỉ sau Chanathip. Nhưng bên cạnh tài năng sân cỏ, Bunmathan cũng được nhắc đến với lối đá tiểu xảo, thường xuyên triệt hạ đối thủ bằng những pha đánh nguội khá kín.

Tại giải VĐQG Thái Lan, anh cũng thường xuyên thi triển “ngón đòn” này. Nhưng dù Thai League đã có VAR thì thói xấu của Bunmathan vẫn chưa bị trừng phạt. Mùa giải qua, anh chỉ nhận tổng cộng 2 thẻ vàng.