"Vua Ai Cập" Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 04:20 25/04/2018

Salah lập cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Liverpool trước Roma ở lượt đi bán kết Champions League.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 2.

Với 2 bàn thắng vào lưới AS Roma, Salah đang cùng Firmino (cùng với 10 bàn) trở thành những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool trong một mùa giải ở Champions League.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 3.

Mohamed Salah cũng trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi 9 bàn thắng trở lên ở một mùa giải tại Champions League.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 4.

Salah đang giữ kỷ lục ghi bàn ở nhiều trận nhất cho Liverpool trong một mùa giải với 33 trận. Chân sút người Ai Cập cũng cân bằng kỷ lục ghi bàn liên tiếp trong 5 trận đấu ở Champions League của huyền thoại Gerrard (trận hòa 0-0 với Porto, Salah không đá chính).

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 5.

Tính đến hiện tại, Salah đã ghi 43 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Liverpool, chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải cho The Kop của huyền thoại Ian Rush đúng… 4 bàn. Salah còn ít nhất 4 trận đấu nữa (3 trận ở Premier League và trận lượt về với AS Roma) để cân bằng và xô đổ kỷ lục này.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 6.

Salah được tán thưởng với màn trình diễn xuất thần ở lượt đi bán kết Champions League gặp Roma. Phút 36, Salah mở tỷ số với pha dứt điểm đẳng cấp.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 7.

Cú sút bằng chân trái của tiền đạo Ai Cập đưa bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Alisson cơ hội nào để cản phá.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 8.

Cuối hiệp 1, Salah ghi bàn thứ 43 của anh ở mùa giải này với pha chích mũi giày kỹ thuật.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 9.

Những bước chạy tinh tế của Salah đã xé toang hàng phòng ngự Roma. Tiền đạo người Ai Cập còn chơi đầy đồng đội với 2 pha kiến tạo dọn cỗ cho Mane và Firmino ghi bàn trong hiệp 2.

Vua Ai Cập Salah toả sáng rực rỡ, xô đổ hàng loạt kỷ lục - Ảnh 10.

Salah rất tôn trọng CLB cũ khi không ăn mừng bàn thắng. Với màn trình diễn này, Salah cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh, do toàn bộ các cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi ở Anh bình chọn.