Vụ xe bồn xăng lao vào hàng loạt nhà dân gây cháy: 6 người tử nạn đều là người thân, 2 nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:48 22/11/2018

Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường 19 căn nhà cháy do xe bồn xăng lao vào lúc rạng sáng. Trong số 6 nạn nhân tử vong có người mẹ và 2 đứa con thơ.

Đến 12h ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe bồn, xe ba gác gây cháy 19 căn nhà, làm 6 người chết, 2 người bị thương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bước đầu đã xác định được 6 danh tính người chết cháy trong vụ việc gồm chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi); Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Lê Ngọc Hân (6 tuổi, con chị Tú), người phụ nữ tên Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), cháu Võ Hồng Anh (6 tuổi) và một nam nạn nhân chưa rõ danh tính (cậu của cháu Hồng Anh).

Những nạn nhân đều là người thân trong gia đình và bạn bè của nhau.

Vụ xe bồn xăng lao vào hàng loạt nhà dân gây cháy: 6 người tử nạn đều là người thân, 2 nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi - Ảnh 1.

Hiện trường những căn nhà bị cháy

Trước đó vào lúc 4h36 cùng ngày trên tuyến QL13 thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tình Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu (BKS: 93C-2689, do tài xế Thạch Văn Phong quê tỉnh Trà Vinh, ngụ huyện Chơn Thành điều khiển theo hướng Chơn Thành - Bình Long) và xe ba gác chạy cùng chiều do tài xế Bùi Văn Vĩnh (SN 1975, ngụ Chơn Thành) điều khiển.

Vụ tai nạn làm xe chở xăng dầu (10 khối dầu, 4 khối xăng) bị lật và tràn vào khu vực nhà dân dọc tuyến QL13.

Vụ xe bồn xăng lao vào hàng loạt nhà dân gây cháy: 6 người tử nạn đều là người thân, 2 nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi - Ảnh 2.

Tài sản bên trong những căn nhà đã bị cháy rụi

Vụ xe bồn xăng lao vào hàng loạt nhà dân gây cháy: 6 người tử nạn đều là người thân, 2 nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi - Ảnh 3.

Cảnh tượng ngổn ngang khiến nhiều người xót xa

Hậu quả, vụ việc gây cháy 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở (trong đó có 2 căn cháy hoàn toàn) và làm chết 6 người do cháy. Tài xế xe bồn bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, người điều khiển xe ba gác bị thương nhẹ. Thiệt hại về tài sản hiện đang thống kê.

Ngay khi sự việc xảy ra, Giám đốc CA tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, cứu người bị nạn, khắc phục thiệt hại. Đến 5h25 đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày