Vụ xả súng kinh hoàng tại California: Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có một trung sĩ cảnh sát

Duy Vu, Theo Helino 20:01 08/11/2018

Vụ xả súng diễn ra tại quán bar thành phố Thousand Oaks, bang California, Mỹ đêm ngày 7/11 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và tổng cộng 10-20 nạn nhân bị thương, trong đó có một cảnh sát.

Theo thông tin mới nhận từ phía cảnh sát trưởng hạt Ventura, kẻ xả súng nã tới 30 phát đạn vào các nạn nhân vào hồi 23 giờ 20 ngày 7/11, theo giờ địa phương. Phía cảnh sát cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát là trung sĩ Ron Helus.

Vụ xả súng kinh hoàng tại California: Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có một trung sĩ cảnh sát - Ảnh 1.

Đã có 12 người thiệt mạng, trong đó có 1 trung sỹ cảnh sát.

Số nạn nhân bị thương lên đến 10-20 người; đã có tới 4 xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ án để kịp thời hỗ trợ những người bị bắn. Được biết nhiều khách có mặt ở quán bar vào thời điểm xảy ra vụ xả súng là thanh thiếu niên. Các nạn nhân xấu số đều đã cố gắng chạy thoát nhưng lại bị nã nhiều phát súng vào người, khiến cho thi thể nằm la liệt trên đường. Là cảnh sát đầu tiên đến hiện trường, trung sĩ Helus đã bị bắn nhiều phát. Ông ngay lập tức được đưa tới bệnh viện địa phương nhưng không qua khỏi.

Vụ xả súng kinh hoàng tại California: Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có một trung sĩ cảnh sát - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân nằm la liệt trên đường.

Vụ xả súng kinh hoàng tại California: Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có một trung sĩ cảnh sát - Ảnh 3.

Trung sĩ Helus đã được đưa đi viện nhưng không qua khỏi.

Ngay sau đó, các nhân viên cứu hỏa và lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Giới chức trách đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực quán bar, và đồng thời phong tỏa các con đường xung quanh.

Vụ xả súng kinh hoàng tại California: Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có một trung sĩ cảnh sát - Ảnh 4.

Lực lượng phản ứng nhanh có mặt ngay tức thì.

Vụ xả súng kinh hoàng tại California: Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có một trung sĩ cảnh sát - Ảnh 5.

Các tuyến đường đều đã bị phong toả.

Động cơ gây án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông Trung Đông hơn 20 tuổi mặc trang phục màu đen và để râu. Theo các nhân chứng tại hiện trường, tên này đã xông vào quán bar và bắt đầu nổ súng sau khi ném bom khói khắp nơi.

Một viên cảnh sát giao thông trên xa lộ California thông báo rằng anh ta đã gặp phải một nghi phạm và một nam giới phù hợp với các miêu tả trên, và hắn đã bị bắn hạ bằng 3 phát súng.