Vụ tai nạn 4 người thương vong ở Ninh Bình: Trong hơn 1 tháng chiếc xe khách đã gây ra 2 vụ tai nạn làm chết 3 người

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 19:46 06/03/2019

Liên quan đến vụ tai nạn khiến thiếu tá công an và bác sỹ tử vong vừa mới xảy ra, tài xế cho biết do thiếu quan sát nên đã gây ra vụ việc, đáng nói chỉ trong hơn 1 tháng chiếc xe này đã gây ra liên tiếp 2 vụ tai nạn chết người.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình khiến một thiếu tá công an cùng một bác sĩ tử vong và hai người khác bị thương vừa xảy ra vào chiều qua 5/3, trao đổi với báo chí, ông Trần Minh Thu, Đội trưởng Đội tuần tra số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, tài xế xe container liên quan đến vụ việc sau khi lái xe rời khỏi hiện trường đã ra trình diện tại công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Vụ tai nạn 4 người thương vong ở Ninh Bình: Trong hơn 1 tháng chiếc xe khách đã gây ra 2 vụ tai nạn làm chết 3 người - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang hoàn tất khám nghiệm hiện trường và hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng cũng đã trích xuất dữ liệu thông tin chiếc xe khách và nhận thấy đây cũng chính là chiếc xe vừa gây ra vụ tai nạn chết người cách đây mới hơn 1 tháng.

Theo đó, vào sáng 23/1, khi di chuyển qua địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, xe ô tô limousine mang BKS 36B-027.16 do tài xế Nguyễn Minh Bàng (SN 1991, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Nam - Bắc đã tông vào một xe máy. Người điều khiển xe máy đã bị hất văng xa và tử vong tại chỗ.

Chỉ hơn 1 tháng sau, vào chiều hôm qua 5/3, chiếc xe này lại tiếp tục gây tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong, lần này chiếc xe do tài xế khác là Nguyễn Hữu Hậu (SN 1989, cùng trú huyện Tĩnh Gia) điều khiển. Hiện tài xế Hậu đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vụ tai nạn 4 người thương vong ở Ninh Bình: Trong hơn 1 tháng chiếc xe khách đã gây ra 2 vụ tai nạn làm chết 3 người - Ảnh 2.

Chiếc xe khách nằm ở làn cao tốc trong cùng.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Hậu khai do thiếu quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn. Qua kiểm tra nhanh, người này không sử dụng ma túy và không có nồng độ cồn.

Dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận tốc độ cao nhất của xe khách thời điểm xảy ra tai nạn là 112km/h và giảm đột ngột về 0km/h nhanh chóng. Tốc độ này nằm trong giới hạn cho phép của cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình (tối đa 120km/h).

Trước đó, vào chiều 5/3, trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ (đoạn thuộc địa bàn xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), chiếc xe ôtô khách mang BKS 36B-027.16 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu điều khiển chạy theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình đang trên xe có 5 hành khách đã tông vào đuôi xe container đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng, hai người tử vong tại chỗ được xác định là bác sĩ L.T.V, hiện công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và thiếu tá công an N.X.M (SN 1978) cũng tử vong sau đó. Vụ tai nạn còn khiến hai nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày