Vụ nữ sinh lớp 12 mất tích sau buổi học: Nghi vấn bị thanh niên cùng học dụ bỏ đi

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 11:14 19/04/2017

Theo người nhà nữ sinh Hà Thị Phương Linh (17 tuổi, học lớp 12 trường THPT Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình) nhận định, có thể Phương đã bị thanh niên học cùng phổ thông dụ bỏ đi và hiện gia đình vẫn chưa có thông tin gì.

Liên quan đến sự việc nữ sinh Hà Thị Phương Linh mất tích hơn 3 tuần nay, ngày 19/4, thông tin với chúng tôi, anh Nguyễn Viết Ngọc (cậu ruột của Linh) cho biết, đến thời điểm hiện tại, số điện thoại của Linh đã không thể liên lạc. Gia đình vẫn chưa có tin tức gì về nữ sinh này.

Anh Ngọc cho biết, mọi người chỉ có thể trông chờ cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo đơn trình báo của gia đình về nghi vấn một thanh niên cùng địa phương có hành vi "giam giữ" nữ sinh này.

Theo anh Ngọc, sau khi Linh mất tích, gia đình tìm hiểu được thông tin nữ sinh có quan hệ bạn bè với C. (bạn học cùng cấp 2 và cấp 3 nhưng đã bỏ học giữa chừng). "Rất có thể thanh niên này đã dụ cháu tôi đi, trước đó hai cháu có nói chuyện với nhau và một số bạn bè cũng nắm được mối quan hệ này", anh Ngọc cho hay.

Vụ nữ sinh lớp 12 mất tích sau buổi học: Nghi vấn bị thanh niên cùng học dụ bỏ đi - Ảnh 1.

Hình ảnh Linh trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Anh Ngọc cũng cho biết, trong mấy ngày đầu tiên Linh mất tích, điện thoại vẫn bắt máy. "Mẹ của Linh có gọi điện thoại bảo rằng con đang ở đâu để mẹ còn yên tâm, thế nhưng cháu không trả lời rõ ràng. 

Khi mẹ cháu nói rằng "bố mẹ C. còn coi nó không ra gì thì con quan hệ làm gì". Lúc này C. cầm máy điện thoại của cháu tôi đáp lại, cho biết cháu tôi đang đi cùng và sẽ được trả về nhà. Từ đó đến nay điện thoại của cháu tôi không liên lạc được. Còn điện thoại của C. vẫn đổ chuông nhưng không nghe máy", anh Ngọc thông tin thêm.

Cũng theo cậu ruột của nữ sinh, sau khi nắm được thông tin, anh và người thân đã đến nhà gặp mẹ của C. thì người nhà cho biết thanh niên này hư đốn đến mức gia đình bất trị nên không quan tâm.

"Bố của C. thở dài nói rằng "tôi bị ung thư nằm viện 4 tháng trời mà nó đến thăm một lần, tôi không thể chấp nhận"", anh Ngọc thất vọng cho biết thêm.

Theo lời anh Ngọc, sau khi có manh mối khả nghi về cháu gái đang mất tích, bản thân anh cùng với gia đình đã tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm. "Có thông tin cho rằng cả hai đứa đang ở Hà Nội, gia đình tôi đã phân nhau đi tìm nhưng vẫn vô vọng. Mặc dù qua nhiều kênh thông tin tôi xác định được cháu Linh ở khu Trần Duy Hưng, còn C. đang ở Kim Giang nên đã phân chia nhau tìm kiếm, mà đến nay không thấy", anh Ngọc chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo đồn Công an thị trấn Bình Minh cho biết, sau khi nắm được thông tin trình báo của gia đình, đơn vị đã tổ chức đội ngũ cán bộ chiến sỹ đi kiểm tra tất cả các địa điểm nghi ngờ về thanh niên nói trên. Tuy nhiên sau đó vẫn không có thông tin gì về thanh niên này.

Vị lãnh đạo đồn Công an thị trấn Bình Minh cho hay, cán bộ công an địa phương xác định mới đây C. có xuất hiện gần nhà. Tuy nhiên, thời điểm đó gia đình cháu Linh chưa có đơn trình báo nên cơ quan công an không nắm được sự việc.

"Rất có thể đối tượng về qua nhà rồi lại đi ngay, vì bố của đối tượng này bị bệnh ung thư vừa xong lại đi cấp cứu. Chúng tôi có cán bộ vào nhà để xác minh nhưng lúc đó nhà này không có ai", vị trưởng đồn thông tin.

Theo tìm hiểu, C. từng học cùng phổ thông với nữ sinh đang mất tích, nhưng thanh niên này đã bỏ học và đã có một thời gian sang Trung Quốc làm ăn. Anh trai của Linh cho biết, C. từng khoe với các bạn rằng đi làm ăn ở Trung Quốc có kết thân và được một người đàn ông nhận làm con nuôi. Khi trở về Việt Nam, C. luôn tìm đến các bạn để làm quen và có ý giới thiệu đi Trung Quốc làm ăn.

Anh Ngọc cho biết thêm, sau nhiều ngày đã quá mệt mỏi đi khắp mọi nẻo đường tìm kiếm và chờ đợi thông tin về cháu. Gia đình quyết định chia sẻ thông tin với báo chí để mong mọi người dân nếu ai có thông tin gì về Linh hoặc C. thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của anh Ngọc: 0942859996 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày