Vụ người phụ nữ nguy kịch sau phẫu thuật gọt cằm: Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ lên tiếng

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:31 22/09/2017

Vị Giám đốc bệnh viện E.C thừa nhận, sự việc chị Đ. có biểu hiện chảy máu gây phù nề, khó thở sau khi phẫu thuật cằm tại đây. Bên cạnh đó, bệnh viện thẩm mỹ này cho rằng sự việc xảy ra ngoài ý muốn, biến chứng sau phẫu thuật là điều có thể xảy ra.

Ngày 22/9, bệnh viện (BV) thẩm mỹ E.C đã có thông báo chính thức về sự việc một phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật gọt cằm tại bệnh viện này. 

Theo đó, ông Phạm Xuân Khiêm – Giám đốc bệnh viện E.C cho biết, trước đó khoảng 8h ngày 17/9, chị Trương Thị Đ. đến bệnh viện E.C làm thủ tục phẫu thuật chỉnh xương hàm trên và dưới (gọt cằm). Sau đó, bệnh viện đã tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm tiền phẫu, chụp X-quang phổi, đo điện tim… với kết quả đủ điều kiện để phẫu thuật chỉnh 2 xương hàm (theo danh mục kỹ thuật số 263- BYT).

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau phẫu thuật gọt cằm: Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ lên tiếng - Ảnh 1.

Bệnh viện E.C nơi xảy ra vụ việc.

Tiếp đến, bác sĩ cũng tư vấn rõ quy trình phẫu thuật sẽ thực hiện cho chị Đ. về những vấn đề có thể xảy ra trong phẫu thuật y khoa. Ông Khiêm cho biết, bệnh nhân cũng đã ký cam kết đã được tư vấn. Đến 10h cùng ngày thì bắt đầu phẫu thuật. Ca phẫu thuật đúng như dự kiến và kết thúc lúc 12h cùng ngày. 

"Sau khi mổ xong, bệnh nhân tỉnh và được đưa vào phòng hồi sức 20 phút thì bác sĩ gây mê Lê Đức Dũng phát hiện bệnh nhân có hiện tượng chảy máu gây phù nề, khó thở. Ngay lập tức ê kíp bác sĩ phẫu thuật chính cùng các phụ tá đã tiến hành cầm máu, thực hiện các biện pháp cấp cứu cần thiết theo đúng chuyên môn", giám đốc BV E.C nói. 

Sau khi sơ cứu ban đầu, BV này quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân Dân 115 để cấp cứu. Theo ông Khiêm, ngày hôm sau (18/9) đơn vị này đã có báo cáo miệng với Phó Giám Đốc Sở Y Tế và Thanh tra Sở Y Tế về trường hợp này và xin được viết tường trình gửi sau cho phòng Nghiệp vụ, Thanh Tra Sở.

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau phẫu thuật gọt cằm: Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ lên tiếng - Ảnh 2.

Giám đốc BV thẩm mỹ E.C cho rằng sự cố sức khỏe của chị Đ. là biến chứng y khoa không thể tránh khỏi (Ảnh minh họa).

Được biết hiện tại bệnh nhân đã tự thở được (rút máy thở), có đáp ứng với các kích thích, không có hiện tượng co giật. Bệnh nhân ăn uống vẫn qua đường truyền tĩnh mạch. 

"Chúng tôi được biết, hiện người nhà bệnh nhân và các bác sĩ Bệnh viện 115 cũng đang chuẩn bị phương án chuyển bệnh nhân sang Singapore để việc phục hồi nhanh chóng và tiện nghi hơn. Nếu bệnh viện Singapore tiếp nhận thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang đó bằng chuyên cơ trong thời gian tốt nhất có thể cho bệnh nhân", bác sĩ Khiêm cho biết thêm.

Giám đốc BV thẩm mỹ E.C cũng khẳng định, chỉ thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ nằm trong danh mục kỹ thuật được cấp phép và các bác sĩ gọt cằm cho chị Đ. đều được cấp phép hành nghề. "Việc biến chứng Y khoa xảy ra là điều các bác sĩ không bao giờ mong muốn. Nhưng sự thật là điều đó có thể xảy ra, và vẫn đang xảy ra", ông Khiêm phân bua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày