Vụ người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ ở Hà Nội: “Cô ấy chuẩn bị cưới chồng thì xảy ra sự việc đau lòng”

Long Quyền, Theo Báo dân sinh 12:07 07/11/2019

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mang thai bất ngờ tử vong trong phòng trọ, theo lãnh đạo địa phương nơi người phụ nữ sinh sống cho biết, người phụ nữ này đang chuẩn bị lập gia đình riêng thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 7/11, một vị lãnh đạo UBND xã Hải Chính (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) xác nhận, người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ tại ngõ 156 đường Tam Trinh, (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là chị Nguyễn Thúy H.(30 tuổi) người dân địa phương.

Vụ người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ ở Hà Nội: “Cô ấy chuẩn bị cưới chồng thì xảy ra sự việc đau lòng” - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ việc.

Theo vị lãnh đạo này cho biết, người phụ nữ này chưa lấy chồng và đang chuẩn bị lập gia đình. "Từ nhỏ ở địa phương, cô ấy thường xuyên đi học, lớn lên thì ra Hà Nội công tác tại bệnh viện chưa lập gia đình. Dự kiến thời gian tới đây sẽ cưới chồng thì xảy ra sự việc đau lòng", vị lãnh đạo UBND xã Hải Chính cho biết.

Cũng liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo UBND phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đang tích cực làm rõ vụ việc.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 11 giờ trưa ngày 6/11, các đồng nghiệp ở Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) không thấy chị Nguyễn Thúy H. (quê tại huyện Hải Hậu, Nam Định; thường trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi làm nên gọi điện hỏi thăm, cũng không thấy nghe điện thoại.

Vụ người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ ở Hà Nội: “Cô ấy chuẩn bị cưới chồng thì xảy ra sự việc đau lòng” - Ảnh 2.

Sau khi sự việc xảy ra, các căn nhà trong ngõ đóng kín cửa.

Khi mọi người đến nhà trọ chị H. tại ngõ 156 Tam Trinh, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) tìm kiếm thì thấy cửa nhà vẫn mở, và phát hiện chị H. tử vong trên giường ngủ, trên người mặc bộ quần áo mỏng, mới tắm xong, quạt điện vẫn hoạt động.

"Chị H. đang công tác tại Khoa sản của Bệnh viện Thanh Nhàn, chưa có gia đình và đang có bầu 21 tuần tuổi. Thai phụ này thuê nhà trọ trên địa bàn phường và ở cùng một số người phụ nữ khác. Chị H. được xác định tử vong khoảng vài tiếng trước khi mọi người tìm thấy", vị lãnh đạo UBND phường Yên Sở thông tin thêm.

Vụ người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ ở Hà Nội: “Cô ấy chuẩn bị cưới chồng thì xảy ra sự việc đau lòng” - Ảnh 3.

Người dân thương xót cho cô gái trẻ giỏi giang.

Trước vụ việc trên, một đại diện Công an quận Hoàng Mai nhận định, nguyên nhân chị H. tử vong có thể do thai phụ tắm xong, mặc quần áo mỏng và bật quạt, dẫn tới bị lạnh, cảm và đột quỵ.

Theo người dân quanh khu vực xảy ra vụ việc cho biết, chị H. đang sửa nhà riêng, do sợ mùi sơn ảnh hưởng đến sức khoẻ nên đã về địa điểm trên thuê trọ ở tạm 1 tháng trong lúc đợi nhà riêng hoàn thiện.

"Chỉ thương cô ấy, còn trẻ giỏi giang không biết sao mà lại thế. Lúc xảy ra sự việc thì tôi cũng có nghe mấy đồng nghiệp của cô ấy kể là tối qua cô ấy còn nhắn tin trò chuyện với mọi người. Sau khi phát hiện vụ việc thì anh trai cô ấy cũng đến, anh ấy cũng khóc thương lắm", một người dân chia sẻ.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày