Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Con gái nạn nhân tiếp tục "tố" phòng khám đông y cho cha uống thuốc không rõ ràng

Hoàng Lê, Theo Pháp luật và Bạn đọc 16:18 06/01/2021

Theo con gái người đàn ông tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y ở huyện Nhà Bè (TP.HCM), trước khi sự việc xảy ra nạn nhân đã được bác sĩ ở nơi này cho uống một số loại thuốc không rõ ràng.

Liên quan đến sự việc chị Văn Thị Hồng Thúy (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Khoa Vũ và Phòng khám Nguyễn Khoa (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) làm cha chị là ông V.H. (66 tuổi) tử vong vì bỏng nặng sau khi xông hơi, sáng 6/1 Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, nơi đây vẫn đang phối hợp với Công an huyện Nhà Bè điều tra làm rõ.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Con gái nạn nhân tiếp tục tố phòng khám đông y cho cha uống thuốc không rõ ràng - Ảnh 1.

Phòng khám đông y Nguyễn Khoa thời điểm Thanh tra Sở Y tế đến làm việc

Đáng chú ý, chị Thúy tiếp tục cung cấp thêm thông tin và "tố" Phòng khám Nguyễn Khoa vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Cụ thể theo con gái nạn nhân, thời điểm bắt đầu điều trị ở phòng khám trên vào tháng 10/2020, ông H. có được phía phòng khám cho uống 2 loại thuốc dạng tròn, màu trắng và đen được chia trong các gói.

Tuy nhiên đến thời điểm ông tử vong, gia đình không biết thuốc này trị bệnh gì, nguồn gốc thế nào và thuốc cũng không được kê toa rõ ràng.

"Họ chỉ dặn miệng và đưa thuốc cho cha tôi về uống, không có hóa đơn hay toa thuốc. Lúc cha tôi còn nằm tại bệnh viện (BV), chính ông Vũ thừa nhận là thuốc này đang xin cấp phép. Tôi mong cơ quan điều tra, Sở Y tế làm rõ việc này" - chị Thúy nói.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Con gái nạn nhân tiếp tục tố phòng khám đông y cho cha uống thuốc không rõ ràng - Ảnh 2.

Loại thuốc màu trắng chị Thúy cho biết cha mình được phòng khám cho uống trước khi tử vong

Phản hồi thông tin trên với chúng tôi, ông Nguyễn Khoa Vũ cho biết có kê cho bệnh nhân uống 2 loại thuốc hỗ trợ trong quá trình điều trị nhưng đến khi ông H. tử vong thì đã ngưng sử dụng từ lâu.

Cụ thể theo ông Vũ sau đợt điều trị đầu tiên vào tháng 10/2020, vì ông H. đau nhức nhiều nên ông có kê 1 loại thuốc hoàn, dạng viên tròn màu trắng.

Theo thông tin nhãn hiệu bên ngoài, thuốc này có công dụng trị tê thấp, đau lưng, đau khớp do cảm nhiễm phong hàn, sản xuất tại An Giang và được phép lưu hành toàn quốc.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Con gái nạn nhân tiếp tục tố phòng khám đông y cho cha uống thuốc không rõ ràng - Ảnh 3.

Phía phòng khám cho biết thuốc màu trắng là loại thuốc này

Về loại thuốc màu đen, ông Vũ khẳng định không bán cho bệnh nhân. Đây là thuốc ông chuẩn bị tung ra thị trường, trị đau bụng, khó tiêu.

Phía phòng khám Nguyễn Khoa cũng tiết lộ thêm, lần cuối cùng có kê một loại thuốc màu nâu trị đau nhức khớp cho bệnh nhân uống.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Con gái nạn nhân tiếp tục tố phòng khám đông y cho cha uống thuốc không rõ ràng - Ảnh 4.

Theo phòng khám, thuốc màu đen chưa được tung ra thị trường

Ông Vũ thừa nhận, kê thuốc cho ông H. uống mà không có toa.

"Tất cả đều là thuốc hỗ trợ, chỉ giải quyết triệu chứng tức thời, không sử dụng lâu dài được. Tùy theo diễn tiến bệnh mà bệnh nhân sẽ được uống thuốc có màu sắc phù hợp.

Sở Y tế đã thu hồi hết thuốc rồi, mọi thứ giờ phải đợi cơ quan điều tra làm rõ" - ông Nguyễn Khoa Vũ nói.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 10h ngày 29/11/2020 ông V.H. có đến Phòng khám đông y Nguyễn Khoa để khám theo lịch hẹn. Ông Nguyễn Khoa Vũ là người trực tiếp điều trị.

Đến khoảng 11h cùng ngày sau khi đưa ông H. vào phòng xông hơi 1 thời gian, phía phòng khám bất ngờ thông báo cho gia đình biết bệnh nhân bị bỏng nặng.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Con gái nạn nhân tiếp tục tố phòng khám đông y cho cha uống thuốc không rõ ràng - Ảnh 5.

Ông H. bỏng nặng sau khi xông hơi, được đưa đi cấp cứu

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Con gái nạn nhân tiếp tục tố phòng khám đông y cho cha uống thuốc không rõ ràng - Ảnh 6.

Theo ông Vũ sau khi sự việc xảy ra, ông có về Phú Yên để cùng gia đình lo hậu sự cho ông H

Ông H. phải đi cấp cứu tại BV Nhà Bè rồi chuyển BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng lột da khắp người, bỏng 30% vùng mặt, thân, tứ chi, bỏng đường hô hấp...

Ngày 30/11, người đàn ông được bác sĩ cho gia đình đưa về lo hậu sự vì không còn khả năng cứu chữa.

Cho rằng phòng khám sai phạm gây nên cái chết oan uổng của cha ruột, chị Thúy đã gửi đơn tố cáo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày