Vụ máy quay lén đặt ở WC trong quán cà phê ở Hà Nội: Một thanh niên tự nhận mình là thủ phạm

Minh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 12:45 04/04/2017

Sau khi chiếc camera ngụy trang đặt trong nhà vệ sinh ở một quán cà phê được phát hiện, một người tự nhận mình là thủ phạm đã tìm cách liên hệ với PV để thanh minh.

"Em được ăn học nhưng có suy nghĩ biến thái"

Vừa qua, một chủ tài khoản FB có tên "Rain The" đã chủ động liên hệ với chúng tôi để xác nhận mình chính là người đã đặt chiếc bút camera giấu kín ở nhà vệ sinh tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Chủ tài khoản này nói: "Em là người đã đặt máy quay lén tại quán xxx hôm qua. Đầu tiên em gửi lời xin lỗi đến anh và quán xxx vì phần nào ảnh hưởng đến quán. Từ qua đến giờ em xem mạng và bàng hoàng khủng khiếp, trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng đều nói đến việc bẩn thỉu này. Em giấu 1 mình cảm giác như ngục tù, may sao tìm được facebook anh, muốn gửi vài lời với anh".

Vụ máy quay lén đặt ở WC trong quán cà phê ở Hà Nội: Một thanh niên tự nhận mình là thủ phạm - Ảnh 1.

Đặt máy quay lén có thể bị xử lý hình sự

Nói về việc động cơ đặt máy quay lén, người ẩn danh này thừa nhận: "Trước hôm xảy ra vụ việc em có nhặt được cái bút này khi dọn đồ ở công ty. Đầu óc đen tối thế nào lại đem sử dụng vào mục đích bệnh hoạn. Em được ăn học đàng hoàng nhưng lại có suy nghĩ biến thái. Em thực sự có vấn đề về bản năng, em chỉ định quay lén để xem một mình chứ không có ý đồ phát tán. Mong anh khoan dung và tha thứ, cảnh báo đến mọi người là được rồi và dừng chuyện này ạ. 

Vụ máy quay lén đặt ở WC trong quán cà phê ở Hà Nội: Một thanh niên tự nhận mình là thủ phạm - Ảnh 2.

Thanh niên đặt chiếc máy quay lén nhằm vào phụ nữ

Sau khi gửi những dòng tin nhắn trên cho chúng tôi, trong một cuộc trao đổi khác, thanh niên này cho biết thêm, bản thân anh này chính là người "bối rối" trong lúc bị người khác phát hiện chiếc máy quay lén ở nhà vệ sinh. Lợi dụng lúc xáo trộn và quản lý quán đang từ tầng 1 đi lên để kiểm tra, anh ta lẻn ra ngoài và đi mất.

Theo thanh niên này, trước đó đã ghi được 4 đoạn clip ở một cuộc họp, sau đó anh ta đã xóa hết và đem đến quán cà phê đặt được khoảng 10 phút thì bị phát hiện.

Vi phạm đời tư, có thể bị phạt tù

Nói về hành vi đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh trong quán cà phê hay ở nhà vệ sinh công cộng hoặc buồng thay đồ ở các cửa hàng quần áo, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho rằng, đó là vi phạm quyền bí mật đời tư của cá nhân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

"Luật Dân sự 2015 nêu rõ, mọi hành vi sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Như vậy, hành vi đặt thiết bị điện tử quay lén trong nhà vệ sinh, buồng thay quần áo để ghi hình trộm, thu thập hình ảnh nhạy cảm mà không được sự đồng ý của người bị ghi hình là vi phạm pháp luật.

Thêm nữa, luật Dân sự cũng quy định, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Việc đi vệ sinh, thay quần áo là sinh hoạt riêng tư của mỗi cá nhân. Hình ảnh đi vệ sinh, thay quần áo là hình ảnh nhạy cảm nên hành vi quay trộm hoạt động này đã xâm phạm đến quyền bí mật đời tư của cá nhân", luật sư Tuấn Anh phân tích.

Vụ máy quay lén đặt ở WC trong quán cà phê ở Hà Nội: Một thanh niên tự nhận mình là thủ phạm - Ảnh 3.

Nếu không được phát hiện kịp thời thì hậu quả rất nghiêm trọng

Theo luật sư Tuấn Anh, nếu bí mật đời tư của công dân bị xâm phạm thì cá nhân có quyền trình báo cơ quan công an để ngăn chặn hành vi này đồng thời ngăn chặn việc phát tán những thông tin đó hoặc có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư Tuấn Anh cho biết thêm, ngoài các hình thức xử lý như phạt cảnh cáo, buộc xin lỗi thì người thực hiện hành vi quay lén có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội "Làm nhục người khác" hoặc "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" nếu cố tình chia sẻ, phát tán hình ảnh có nội dung nhạy cảm của người đang đi vệ sinh, thay quần áo.

Vụ máy quay lén đặt ở WC trong quán cà phê ở Hà Nội: Một thanh niên tự nhận mình là thủ phạm - Ảnh 4.

Trong chiếc bút ngụy trang có thẻ nhớ

Trước đó, ngày 29/3, anh N.T.L ở quận Hai Bà Trưng đến quán cà phê trên phố Trần Huy Liệu, trong lúc sử dụng nhà vệ sinh đã phát hiện một vật lạ giống chiếc bút. Nghi ngờ đây là thiết bị quay lén, anh L. giữ nguyên hiện trường để gọi quản lý quán lên thu giữ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Quá trình kiểm tra dữ liệu, anh L. cùng quản lý xác định thiết bị có thẻ nhớ 8GB đã lưu lại hình ảnh của chính "vị khách" và một số đoạn clip khác. Sau đó vì tránh sự phiền toái, quản lý cùng khách hàng đã xác nhận xóa hoàn toàn các dữ liệu bên trong thiết bị quay lén.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày