Vụ hàng trăm học sinh THPT tỉnh Quảng Ninh bất ngờ nghỉ học: Chưa tới một nửa học sinh quay lại trường

Đức Tùy, Theo Gia Đình 22:03 29/03/2019

Theo BGH trường THPT Tiên Yên, sáng nay toàn trường có 244/569 học sinh quay lại lớp học và số lượng này giảm so với ngày hôm qua...

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, bắt đầu từ 25/3, tại trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự việc hàng loạt học sinh đồng loạt nghỉ học khi không đồng tình chuyển sang cơ sở học mới tại trường THPT Nguyễn Trãi.

Trước khi dẫn đến sự việc trên, ngày 8/3, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án thuê tài sản phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Tiên Yên.

Vụ hàng trăm học sinh THPT tỉnh Quảng Ninh bất ngờ nghỉ học: Chưa tới một nửa học sinh quay lại trường - Ảnh 1.

Bắt đầu từ ngày 25/3, hàng trăm học sinh trường THPT Tiên Yên đồng loạt nghỉ học khi không muốn chuyển sang cơ sở mới và học chung. Ảnh:K.Minh

Theo quyết định này, sẽ giao Sở GD&ĐT tỉnh thuê gần 5000m2 của trường THPT Nguyễn Trãi để phục vụ công tác dạy và học cho THPT Tiên Yên, với giá thuê từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019 là 1,7 tỷ đồng . Đối với các năm tiếp theo sẽ thuê với giá hơn 2,28 tỷ đồng/năm.

Trên cơ sơ đó, từ ngày 1/4, trường THPT Tiên Yên sẽ chuyển về cơ sở mới, học tập cùng với THPT Nguyễn Trãi. Riêng tiền thuê cơ sở vật chất sẽ được tỉnh bố trí ngân sách theo hình thức hợp tác công- tư và phụ huynh học sinh không phải chi trả thêm bất cứ chi phí nào.

Sau khi chuyển địa điểm, THPT Tiên Yên vẫn là trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và mô hình quản lý, tổ chức bộ máy, hoạt động của 2 trường đều không thay đổi.

Vụ hàng trăm học sinh THPT tỉnh Quảng Ninh bất ngờ nghỉ học: Chưa tới một nửa học sinh quay lại trường - Ảnh 2.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về sự việc tại trường THPT Tên Yên. Ảnh: Đ.Tùy

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng tình chuyển sang cơ sở học mới vì họ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của học sinh, trong khi khi kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần. Do đó, hàng trăm học sinh THPT Tiên Yên bất ngờ nghỉ học sau khi nhận được thông báo chuyển trường.

Trước sự việc trên, chiều 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Nguyễn Đức Long đã có những chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc của phụ huynh và học sinh. Trong đó nêu rõ, từ ngày 27/3, học sinh nào tiếp tục tự ý nghỉ học sẽ xử lý theo nội quy nhà trường.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, học sinh của trường THPT Tiên Yên có đi học trở lại với số lượng không nhiều và đến sáng nay số lượng này còn giảm so với hôm qua.

Cụ thể, sáng 27/3 có 192 học sinh đi học, ngày 28/3 là 330 học sinh đến trường. Trong đó khối 10: 155/221 học sinh, khối 11: 101/189 học sinh, khối 12: 73/159 học sinh.

Vụ hàng trăm học sinh THPT tỉnh Quảng Ninh bất ngờ nghỉ học: Chưa tới một nửa học sinh quay lại trường - Ảnh 3.

Một góc sân trường THPT Tiên Yên. Ảnh: K.Minh

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Văn Tân – Hiệu trưởng trường THPT Tiên Yên cho biết: “Sáng nay 29/3, toàn trường có 244/569 học sinh đến trường trên tổng số 596 em và giảm số lượng so với hôm qua".

Cũng theo ông Tân, để không bị gián đoạn chương trình học của học sinh, nhà trường đã có kế hoạch bố trí giáo viên và lịch học ngoài giờ, bổ sung kiến thức cho học sinh. Hiện, nay nhà trường đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đến từng nhà, gặp gỡ tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và vận động học sinh ra lớp.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (29/3), bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo kết quả triển khai công tác ổn định học tập cho học sinh trường THPT Tiên Yên.

Vụ hàng trăm học sinh THPT tỉnh Quảng Ninh bất ngờ nghỉ học: Chưa tới một nửa học sinh quay lại trường - Ảnh 4.

Đến sáng nay 29/3, vẫn còn nhiều học sinh trường THPT Tiên Yên không đến lớp học. Ảnh: N.Thơm

Trong đó, giao cho huyện Tiên Yên đẩy mạnh tuyên truyền đến các xã, thị trấn có học sinh đang theo học tại trường quay trở lại học tập. Đặc biệt là những học sinh là con của đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Đối với Sở GD&ĐTchịu trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, người lao động của nhà trường sớm ổn định làm việc tại cơ sở cũ đến hết năm học này và chuyển sang cơ sở mới từ năm học 2019-2020. Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc các giáo viên được phân công vận động học sinh đến lớp.

Đồng thời, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tiên Yên, các phòng chuyên môn đảm bảo ổn định trật tự và phòng ngừa các đối tượng quá khích. Tiếp tục điều tra nắm tình hình, phân loại các đối tượng, trường hợp phát hiện có đối tượng lạm dụng, lôi kéo gây mất an ninh trật tự sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật pháp luật.