Vụ đốt nhà đội trưởng Cảnh sát Hình sự ở Cần Thơ: Lời khai của đàn em "trùm xã hội đen" Chín Xuân

Thanh Tú, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 16:53 28/03/2021

Theo báo Thanh niên online, Hải và Nguyên bước đầu đã khai nhận mang gần 10 lít xăng đến đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, theo chỉ đạo của Chín Xuân.

Đối tượng Trần Công Xuân (thường gọi là Chín Xuân, sinh năm 1969, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) bị khởi tố, bắt tạm giam tối 26/3.

Theo tin từ Vietnamnet, Chín Xuân chính là nghi can chủ mưu trong vụ đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thốt Nốt vào ngày 30/9/2020.

Nguồn trên thuật lại, qua khám xét nơi ở của đối tượng Xuân, công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Ghi nhận của Thanh niên online cho hay, sau khi nhà của Thiếu tá Huyên tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, bị đốt vào ngày 30/9/2020, lực lượng điều tra trích xuất toàn bộ camera an ninh để truy tìm hung thủ. Song vụ việc diễn ra ban đêm nên hình ảnh không được rõ.

Hai đối tượng bị bắt hôm 14/3 gồm: Hồ Thanh Hải (33 tuổi), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt). Người bị triệu tập sau đó là Trịnh Thanh Tú (Tú hí, 30 tuổi, quận Thốt Nốt), là đàn em chuyên nuôi gà đá cho Trần Công Xuân.

Tuy nhiên, khi làm việc với điều tra viên hôm 24/3, Tú xin phép ra phía sau đi vệ sinh rồi lấy con dao trong bếp nhà ăn tự đâm vào người gây thương tích. Tú phải khâu 2 mũi.

Vụ đốt nhà đội trưởng Cảnh sát Hình sự ở Cần Thơ: Lời khai của đàn em trùm xã hội đen Chín Xuân - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám xét nhà Trần Công Xuân (Ảnh: Tiền phong)

Về việc Tú tự đâm vào ngực trái, hôm 25/3, Tuổi trẻ online dẫn lời ông Trịnh Thanh Tuấn (chú ruột của Tú) nói cháu mình sức khỏe đã tạm ổn.

Theo ông Tuấn, cháu ông có kể được mời lên công an làm việc và nói không bị ai đánh. Do gia đình cháu ông đi Hàn Quốc hết nên ông lên bệnh viện chăm sóc cháu. "Khi tôi hỏi vì sao tự lấy dao đâm mình thì nó không trả lời", ông Tuấn kể trên báo Tuổi trẻ.

Theo báo Thanh niên online, Hải và Nguyên bước đầu đã khai nhận mang gần 10 lít xăng đến đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, theo chỉ đạo của Xuân. Hai đối tượng này khai nguyên nhân xuất phát từ việc đàn em của Chín Xuân là T. bị khởi tố, bắt giam. Trước đó, T. đi nhậu ở quận Thốt Nốt, có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong quán. T. đã dùng ly uống bia đập vào mặt thanh niên kia khiến nạn nhân bị thương tích 27%.

"Trùm xã hội đen" Chín Xuân sau đó điều đàn em đến nhà nạn nhân xin lỗi, bồi thường kèm "hăm dọa" bắt nạn nhân rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phóng viên Mai Trâm/ Thanh niên online thuật lại, dù nạn nhân rút đơn nhưng cơ quan điều tra vẫn khởi tố T. Trần Công Xuân cho rằng Cơ quan điều tra quận, cụ thể là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự công an quận Thốt Nốt đã "xử ép", cố tình khởi tố đàn em của Xuân.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày