Vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác ở sông Hồng: Nhiều tình tiết tăng nặng

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 10:13 17/10/2023

Nghi phạm Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình) đã tỉnh táo sau khi tự tử bất thành và khai nhận các tình tiết vụ việc với cơ quan công an.

Công an TP Hà Nội tại họp báo chiều 16/10 cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây án là Tạ Duy Khanh (SN: 1985; nơi thường trú: phòng 5A8A tòa S2-12, KĐT Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Dưới góc độ pháp luật, có nhiều tình tiết tăng nặng trong lời khai mà Tạ Duy Khanh cung cấp cho cơ quan công an.

Vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác ở sông Hồng: Nhiều tình tiết tăng nặng - Ảnh 1.

Đối tượng Tạ Duy Khanh và nạn nhân (Ảnh: NLĐ)

Nạn nhân mới 17 tuổi, bị sát hại dã man

Công an cho hay, nạn nhân trong vụ việc là chị H.Y.N (SN: 2006; HKTT: tổ 2, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội). Sau khi vụ án xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin là nạn nhân đạt danh hiệu Á khôi áo dài của một cuộc thi người đẹp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết quan hệ của nghi phạm Khanh và nạn nhân N xuất phát từ đầu năm 2023 và rất thân với nhau. Nạn nhân đã mất, nghi phạm Khanh khai hai người chỉ có quan hệ thân thiết.

Ngày 10/10, Khanh hẹn chị N. đến nhà Khanh, tại Khu đô thị ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn (loại dao bản rộng khoảng 4cm, một lưỡi sắc nhọn) đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N.

Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi 2 vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và vào thành tim.

Về hành vi giết người, Điều 123 BLHS 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất côn đồ; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn; Thực hiện tội phạm một cách man rợ… thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi của tội giết người được thể hiện ở hành vi tước bỏ quyền sống của người khác một cách trái pháp luật bằng những thủ đoạn và phương tiện khác nhau gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Nạn nhân bị phân xác phi tang

Tạ Duy Khanh khai, Khanh đã lấy dao phân xác chị N thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại rồi bắt taxi mang theo thùng xốp vứt xuống sông Hồng để phi tang (Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng).

Chiều ngày 12/10, do lo sợ thi thể chị N bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua 125.000 đồng tiền xi măng. Đến rạng sáng ngày 13/10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu.

Với hành vi giết người phân xác diễn ra sau khi nạn nhân đã chết thì Khanh có thể phải trách nhiệm hình sự về cả tội Xâm phạm thi thể.

Điều 319 có quy định nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; Vì động cơ đê hèn; Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt, thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Điện thoại của nạn nhân bị vứt xuống sông

Khanh đã lấy xe máy Honda Air Blade (biển kiểm soát: 17B7- 342.63) đi đến cầu Thanh Trì, vứt 02 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội (Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc túi xách, dép trên).

Nghi phạm có thể bị xử lý thêm về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Chống đối khi lực lượng chức năng vây bắt

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội được huy động tham gia điều tra, truy bắt đối tượng.

Theo thiếu tướng Tùng, khi bỏ trốn, Khanh chuẩn bị 2 phương án: Một là tìm mọi cách xóa dấu vết, cắt đuôi sự truy bắt của lực lượng chức năng, hai là sẽ tự tử. Vì vậy, khi bị cảnh sát vây bắt, Khanh thủ sẵn một con dao, trốn dưới gầm giường và tự đâm vào bụng, cổ, ngực.

"Chúng tôi đã lường trước được việc nghi phạm sẽ tự tử nên khi vây bắt đã rất nhanh chóng, không để cho đối tượng thực hiện hành vi. Việc đầu tiên sau khi bắt được đối tượng là đưa đi cấp cứu, không để nghi phạm chết", ông Tùng thông tin.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho Tiền Phong hay, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, thực hiện tội phạm một cách man rợ đã cấu thành tội "Giết người". Việc đối tượng phân xác nạn nhân phi tang là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng.

"Trong quá trình thực hiện tội phạm, đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân, dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội 'Cướp tài sản'" - luật sư Thơm nhận định.

Vẫn theo luật sư Thơm, với hành vi sát hại nạn nhân một cách man rợ, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày