Vụ chủ phòng khám chở thi thể cô gái nâng ngực đến trại hòm: Hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 15:10 09/07/2021

Sau nhiều giờ làm việc với cơ quan điều tra, chủ phòng khám thừa nhận đã phẫu thuật làm chết cô gái.

Theo VTC News, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh hôm nay cho biết, đơn vị đã bàn giao ông P.Đ.H. (59 tuổi) và con gái của ông này (17 tuổi, cùng ngụ tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) cho Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân để xác minh, làm rõ thông tin một cô gái chết khi nâng ngực ở phòng khám của ông H.

Nguồn trên dẫn lời khai ban đầu của ông H. cho biết, nạn nhân là chị N.T.T. (30 tuổi, tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM), tới phòng khám của ông H. nâng ngực hôm 3/7 rồi tử vong. Đêm 4/7, ông H. cùng con gái 17 tuổi đưa thi thể nạn nhân lên ô tô chở về tỉnh Trà Vinh theo thông tin giấy tờ lấy được trên người nạn nhân.

Xe chạy lạc đường sang Cần Thơ, khi quay lại Trà Vinh thì ông chủ phòng khám tấp vào một trại hòm nhờ khâm liệm thi thể cô gái với chi phí 20 triệu đồng. Chủ trại hòm thấy nghi vấn nên báo công an.

Cũng theo VTC News, Công an huyện Cầu Kè đã phối hợp Công an quận Bình Tân khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể chị T. cho gia đình mai táng.

Ông Thạch Chanh Quát Thi (Chủ tịch UBND xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè) thông tin trên chuyên trang Đất Việt/báo Tri Thức Và Cuộc Sống, thi thể cô gái không phải người địa phương và hai người chở thi thể không phải gia đình nạn nhân.

Theo thuật lại của Tri Thức Và Cuộc Sống, do hai người chở thi thể không biết đường về và nhà nạn nhân nên chạy lòng vòng, khi đi qua thấy trại hòm ở xã Hòa Ân nên đưa vào khâm liệm.

VnExpress cho hay, sau nhiều giờ làm việc với cơ quan điều tra, chủ phòng khám thừa nhận đã phẫu thuật làm chết cô gái. Bước đầu, nam bác sĩ hỗ trợ gia đình cô gái 30 triệu đồng.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh) phân tích trên Tri thức trực tuyến, trong vụ việc này, chủ phòng khám thực hiện ca phẫu thuật cho cô gái có thể lựa chọn những giải pháp xử lý tốt hơn, như thông báo cho gia đình nạn nhân, báo tin cho cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất, thay vì tự ý đưa cô gái đi mai táng. Hành động này gây bức xúc cho gia đình nạn nhân và làm bất bình dư luận.

"Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chắc chắn sẽ làm rõ mục đích của hành động đưa nạn nhân đến trại hòm nhờ khâm liệm, mai táng. Nếu mục đích để trốn tránh, che giấu hành vi phạm tội, người vi phạm sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm p, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Thanh nói trên Tri thức trực tuyến, đồng thời cho rằng, với tình tiết định khung "làm chết người", người vi phạm sẽ đối diện mức án tối đa 5 năm tù.

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, cần làm rõ xem chủ phòng khám có được phép thực hiện dịch vụ nâng ngực không. Cùng với đó xem xét chứng chỉ, điều kiện hành nghề của ông H., quy trình cấp cứu nạn nhân T.

Còn theo chia sẻ của luật sư Lê Bá Thường (Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành, Đoàn Luật sư TP.HCM) với báo Dân Việt, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc chủ phòng khám chở thi thể nạn nhân đi khâm liệm có phải hành vi che giấu hành vi phạm tội hay không.

Nếu người này có vi phạm thì mức xử lý hình sự có thể bị phạt tù đến 5 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm (Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015).

Trong trường hợp cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân tử vong của chị T. là do sai sót nghiệp vụ trong phẫu thuật nâng ngực, chủ phòng khám có thể bị xử phạt tù từ 1 đến 5 năm về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính". Người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm (Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015).

Nếu kết luận điều tra cho thấy nguyên nhân chị T. tử vong không liên quan tới việc phẫu thuật, chủ phòng khám hay bác sĩ phẫu thuật sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015; nhưng có thể vẫn sẽ xem xét về hành vi "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" do tự ý chở thi thể nạn nhân đến trại hòm mà không thông báo cho cơ quan chức năng.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày