Vụ cháy nhà 3 người tử vong: Chỉ có lối thoát ở tầng 1, bên trên hàn sắt chuồng cọp kín

Quỳnh Lưu, Theo Trí thức trẻ 17:01 27/12/2021

Sau hơn 25 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn tại căn nhà 3 tầng được dập tắt. Khi vào trong, cảnh sát phát hiện thi thể của 3 người ở tầng 1 và tầng 3.

Chiều 27/12, Công an TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng số 2 phố Triệu Quốc Đạt (Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 0h50' rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo xảy ra cháy nên lập tức điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Vụ cháy nhà 3 người tử vong: Chỉ có lối thoát ở tầng 1, bên trên hàn sắt chuồng cọp kín - Ảnh 1.

Căn nhà bị phong tỏa để phục vụ việc khám nghiệm điều tra

Chỉ sau 7 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 3 tầng, nguy cơ cháy lan sang các nhà dân bên cạnh, sinh ra bức xạ nhiệt rất lớn, có nhiều khói, khí độc.

Lực lượng chữa cháy phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai đội hình phun nước và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường là căn nhà 3 tầng thiết kế nhà ống. Trong đó tầng 1 được sử dụng kinh doanh buôn bán thiết bị, bể cá cảnh. Bên trong có nhiều thiết bị, tài sản nên khi cháy sinh ra nhiều khí, khói độc. Tầng 2 và tầng 3 là nơi chủ nhà sinh hoạt.

Căn nhà chỉ có 1 lối cửa chính ở tầng 1. Tầng 2 và tầng 3 được thiết kế ban công có hàn sắt kín theo kiểu chuồng cọp. Chính vì vậy, việc tiếp cận vào dập lửa và cứu nạn gặp khó khăn.

Vụ cháy nhà 3 người tử vong: Chỉ có lối thoát ở tầng 1, bên trên hàn sắt chuồng cọp kín - Ảnh 2.

Nhà được thiết kế chuồng cọp quây kín, cảnh sát phải cắt phá dỡ mới vào được trong

Cơ quan chức năng vừa phải chữa cháy vừa di chuyển vào bên trong bằng cửa chính để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá chuồng cọp tầng 2.

Sau 25 phút dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan sang các nhà bên cạnh.

Vụ cháy nhà 3 người tử vong: Chỉ có lối thoát ở tầng 1, bên trên hàn sắt chuồng cọp kín - Ảnh 3.

Công an khám nghiệm, thu thập các mẫu vật tại hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy

Trong quá trình chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân ở tầng 1, tầng 3 của ngôi nhà. Tại tầng 2 của căn nhà, cảnh sát phát hiện cụ bà 70 tuổi bị thương nên lập tức giải cứu đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là vợ chồng anh N.T.M.H. (SN 1999), chị N.N.L. (SN 1999) và con gái là N.T.L.N. (1 tuổi).

Trong sáng 27/12, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy phát ra từ tầng 3 của căn nhà và có thể do chập điện.

Hiện nguyên nhân chính thức vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hiện trường thương tâm vụ cháy nhà mặt phố khiến 2 vợ chồng và con nhỏ tử vong

https://soha.vn/vu-chay-nha-3-nguoi-tu-vong-cac-tang-tren-tren-han-sat-chuong-cop-kin-20211227150421805.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày