Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận.
HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 18 năm tù với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM) về tội Buôn lậu . Cùng tội danh, HĐXX tuyên y án 18 năm tù với Nguyễn Thị Ngọc Giàu (45 tuổi, Tây Ninh) và 15 năm tù với Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu).
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, bên phải. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Ngoài ra, có 6 bị cáo được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt từ 1 năm 6 tháng - 2 năm tù so với bản án sơ thẩm. Nhóm này gồm Huỳnh Minh Khánh (chủ tiệm vàng Khánh Kim Loan, TP.HCM), Văn Chí Hùng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Minh Tâm và Trần Thanh Tú (đều là lao động tự do).
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu toàn bộ giá trị số vàng buôn lậu, tương đương hơn 8.000 tỷ đồng, để sung công quỹ Nhà nước.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng phải nộp lại 2.072kg vàng (khoảng 2.850 tỷ đồng). Nếu hoàn thành nghĩa vụ này, bị cáo có quyền khởi kiện yêu cầu bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng, đang trốn truy nã) hoàn trả 404 tỷ đồng.
Tòa cũng buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu nộp lại giá trị tang vật 1.890kg vàng (tương đương 2.600 tỷ đồng) và Nguyễn Thị Kim Phượng nộp lại 330kg vàng (khoảng 454 tỷ đồng).
Theo nội dung vụ án, lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh). Số vàng này sau đó được bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng, trong thời gian từ 3/8 - 28/9/2022.
Sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ.
Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu, móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng, trong thời gian từ 16/7 - 28/9/2022.
Trong đó, Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỷ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.
Theo điều tra, đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi trên 2,4 tỷ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỷ đồng, nhóm của Nguyễn Qúi Trường hưởng lợi gần 1,5 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận thấy sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến CQĐT Hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đối với các cá nhân thuộc An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, kết quả điều tra cho thấy ngày 28/9/2022, bị cáo Đặng Nam Trung di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội, mang theo vàng nguyên khối. Công văn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hành lý của Trung không có vật phẩm nguy hiểm bị cấm, do đó không có căn cứ xử lý nhân viên an ninh sân bay.
Trong sổ sách của nhóm bị cáo Phụng, có một số khách hàng mua vàng lậu được ký hiệu. Cơ quan chức năng xác định những khách hàng này không biết vàng mua là vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự.