Vụ Bí thư Cô Tô bị tố cưỡng hiếp cấp dưới: "Xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm"

Hoàng Đan, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 20:47 13/11/2021

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho hay, đã vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm với ông Lê Hùng Sơn vừa bị đình chỉ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã ra chỉ đạo:

(1) Đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

(2) Giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn vì có biểu hiện tiêu cực, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; vi phạm những điều đảng viên không được làm.

(3) Giao tổ chức đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của đồng chí Lê Hùng Sơn; khẩn trương vào cuộc điều tra, xem xét, sớm có kết luận cụ thể về vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Trao đổi với PV vào chiều 13/11, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ, đơn vị này đã chính thức vào cuộc kiểm tra.

Cụ thể, theo ông Thành, từ chiều qua (12/11), đơn vị đã công bố các quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Hùng Sơn tại huyện Cô Tô và hiện đang tiến hành làm theo đúng quy định.

"Quan điểm làm nghiêm minh, đúng quy định kiểm tra của Đảng là không có vùng cấm nếu có vi phạm. Còn mọi việc đang triển khai", ông Thành nói.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu rõ, ông Sơn là Tỉnh ủy viên nên sau khi có kết quả sẽ phải báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, qua nhiều bước. Đồng thời, theo từng mức kỷ luật sẽ phải báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như các cơ quan thẩm quyền khác.

Trong ngày 12 và 13/11, phóng viên đã nhiều lần liên hệ vào số máy di động của ông Lê Hùng Sơn và dù có chuông nhưng không nhấc máy.

Ông Lê Hùng Sơn sinh ngày 3/9/1982, quê quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Ông Sơn có trình độ Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Tiến sĩ.

Trước khi giữ chức Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô và bị đình chỉ, ông Sơn đã trải qua các cương vị công tác:

Cán bộ phòng thương mại du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh; Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Phó phòng Xây dựng cơ bản, Hàm trưởng phòng Xây dựng cơ bản; Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh; Phó Bí Thư tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày