Vụ bé trai bán vé số bị đánh gãy tay, cướp sạch tiền: Nghi phạm bị thiểu năng trí tuệ, thường xuyên trộm cắp vặt

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 17/07/2019

Nam thanh niên đánh đập, cướp 1,2 triệu đồng của cậu 13 tuổi bán vé số ở Quảng Nam là người bị thiểu năng trí tuệ, nói câu được câu mất và thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Quế Sơn đã chuyển nghi phạm Nguyễn Quý (SN 1994, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) cùng hồ sơ vụ việc lên Phòng Cảnh sát Hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quý là đối tượng đã đánh đập dã man cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) để cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số.

Vụ bé trai bán vé số bị đánh gãy tay, cướp sạch tiền: Nghi phạm bị thiểu năng trí tuệ, thường xuyên trộm cắp vặt - Ảnh 1.

Nghi phạm Quý bị thiểu năng trí tuệ.

Theo cơ quan công an, sau khi bị bắt, cảnh sát thu giữ trên người thanh niên này 170.000 đồng, một cuốn sổ dò vé số và 1 tờ vé số. Số tiền cướp được còn lại, đối tượng khai đã dùng để đánh xóc đĩa, uống cà phê.

Đặc biệt, nghi phạm Quý là người bị thiểu năng trí tuệ, nói ngọng câu được câu mất và không biết chữ... Nên công an phải mời người thân của Quý và cán bộ Trung tâm câm điếc Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) vào phiên dịch giúp, để lấy lời khai được đầy đủ, khách quan.

Quý cũng là đối tượng thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương và thuộc diện bị công an quản lý.

Vụ bé trai bán vé số bị đánh gãy tay, cướp sạch tiền: Nghi phạm bị thiểu năng trí tuệ, thường xuyên trộm cắp vặt - Ảnh 2.

Cậu bé bán vé số bị cướp hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Như đã đưa tin, khoảng 10h30 sáng 15/7, sau khi bán hết vé số, cháu Linh đang trên đường về nhà thì có 1 thanh niên chạy xe máy đến dụ dỗ rằng có người vừa trúng vé số độc đắc nên kêu cháu Linh lên xe để y chở đi xin tiền.

Tin lời, cháu Linh ngồi lên xe thì bị đối tượng chở tới rừng keo ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn). Tại đây, đối tượng đã đánh nạn nhân gãy tay, chân bầm tím và cướp túi xách có 1,2 triệu đồng, rồi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt được thủ phạm.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của cháu Linh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Linh chuẩn bị vào lớp 6, cha mẹ em đều bị bệnh tâm thần. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh cùng đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì không may gặp nạn.