Vụ 2 chủ tịch phường ở Đà Lạt sử dụng ma túy: 1 người đã nghiện thời gian dài

Đình Thi, Theo Người lao động 14:35 30/03/2021

Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt đã chỉ đạo về việc bố trí cán bộ tạm thay thế công việc của 2 chủ tịch phường bị đình chỉ công tác do sử dụng ma túy.

Theo đó, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, đã có văn bản chỉ đạo giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ tịch cho 2 phó chủ tịch của 2 phường này.

Vụ 2 chủ tịch phường ở Đà Lạt sử dụng ma túy: 1 người đã nghiện thời gian dài - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, thông tin về vụ việc

UBND TP. Đà Lạt giao ông Phạm Trung Hà, Phó Chủ tịch UBND phường 1, phụ trách thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch trong thời gian ông Nguyễn Đình Khoa bị tạm đình chỉ công tác. Ông Lê Văn Nguyễn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường 6, phụ trách thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch trong thời gian ông Võ Thành Sơn bị tạm đình chỉ công tác.

Vụ 2 chủ tịch phường ở Đà Lạt sử dụng ma túy: 1 người đã nghiện thời gian dài - Ảnh 2.

Trụ sở UBND phường 6, TP. Đà Lạt

Trước đó, sáng 30/3, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), chủ trì cuộc họp thông tin về việc Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt vừa ký văn bản tạm đình chỉ cùng lúc 2 chủ tịch phường vì bị bắt quả tang sử dụng chất kích thích.

Đó là ông Nguyễn Đình Khoa (41 tuổi, Chủ tịch UBND phường 1) và ông Võ Thành Sơn (40 tuổi, Chủ tịch UBND phường 6) của TP. Đà Lạt.

Lý do tạm đình chỉ là do đang trong quá trình xem xét để xử lý cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Tối 24/3, cả hai bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Lạt phát hiện, bắt quả tang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng một nhóm thanh niên tại một căn nhà trên địa bàn phường 9 nơi ông Sơn thuê ở. Theo nguồn tin, ông Võ Thành Sơn đã nghiện ma túy trong thời gian dài trước khi bị bắt quả tang.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, cho biết: "2 chủ tịch phường vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm những điều cấm mà đảng viên không được làm, trong khi đó 2 người họ đều là chủ tịch phường là trường hợp cá biệt, chưa có trong tiền lệ. Quan điểm của lãnh đạo UBND TP. Đà Lạt là phải xử lý nghiêm, minh bạch, không bao che nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Hiện chúng tôi mới chỉ cung cấp được thông tin công tác tạm đình chỉ 2 cán bộ này, việc tiếp theo cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ khi có kết quả xử lý sẽ thông tin với báo chí" - bà Loan nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày