Với 10 tips nhỏ nhưng "có võ" này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn!

Choupette, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 01/02/2018

Đây là 10 mẹo nhỏ nhưng hết sức hữu dụng giúp công cuộc tút tát nhan sắc của các tân binh makeup trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

1. Trang điểm mắt trước, sau đó mới đánh nền

Với 10 tips nhỏ nhưng có võ này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn! - Ảnh 1.

Nhiều người thường hoàn thành lớp nền trước, sau đó trang điểm mắt mà không lường trước được rằng phấn mắt có thể rơi vãi gây ảnh hưởng đến lớp nền. Do đó, bạn hãy tô vẽ mắt xong xuôi rồi mới đánh nền để không mất công "dọn dẹp". Đây cũng là trình tự makeup được rất nhiều chuyên gia trang điểm nổi tiếng áp dụng.

2. Dùng bông mút để có lớp nền tự nhiên nhất

Với 10 tips nhỏ nhưng có võ này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn! - Ảnh 2.

Nếu bạn mới mua chai kem nền đầu tiên và không biết chọn công cụ nào giữa muôn vàn loại cọ dẹt, cọ kabuki, cọ duo-fiber, v.v... thì hãy bắt đầu với bông mút. Món phụ kiện nhỏ xinh này không chỉ giúp tán nền nhanh chóng mà còn tạo lớp nền hết sức mỏng nhẹ, tự nhiên. Điều quan trọng là bạn hãy nhớ làm ẩm bông mút trước khi dùng để phát huy tối đa hiệu quả.

3. Đừng vội vàng khi chọn mua kem nền

Với 10 tips nhỏ nhưng có võ này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn! - Ảnh 3.

Khi bạn mua kem nền, đừng quá tin tưởng vào tư vấn của nhân viên bán hàng. Bạn hãy tán thử kem nền trực tiếp lên da mình, sau đó chờ khoảng 15 phút xem lớp nền có bị xuống tông hay không. Lý do là bởi nhiều loại kem nền thường có hiện tượng ôxy hóa, trở nên tối hơn lúc đầu. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra lớp nền dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để chắc chắn rằng nó thực sự tiệp với màu da của mình.

4. Ngâm cây mascara vào nước ấm

Với 10 tips nhỏ nhưng có võ này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn! - Ảnh 4.

Trước khi tiến hành makeup, hãy ngâm cây mascara trong nước ấm vài phút để làm mềm chất gel. Bằng cách này, bạn sẽ thấy việc chuốt mascara trơn tru, mướt mát hơn hẳn.

5. Kem lót mắt là trợ thủ đắc lực

Kem lót có thể giúp công cuộc trang điểm mắt của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn hẳn bởi nó không chỉ giúp phấn mắt lên màu chuẩn hơn, đậm hơn mà còn lâu trôi hơn, nhất là trong trường hợp bạn có mí mắt dầu hơn bình thường.

6. Nếu không có kem lót mắt, hãy trưng dụng kem che khuyết điểm

Với 10 tips nhỏ nhưng có võ này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn! - Ảnh 5.

Bạn có biết kem che khuyết điểm cũng là một loại kem lót mắt tuyệt vời? Một chút kem che khuyết điểm sẽ giúp che mạch máu trên mí mắt và tạo bề mặt ráo mịn để phấn mắt lên màu tốt hơn. Tip này được rất nhiều beauty blogger yêu thích.

7. "Cấp cứu" cho đường kẻ mắt lem nhem với kem che khuyết điểm

Nếu bạn lỡ tay kẻ chệch đường eyeliner, đừng vội xóa đi mà hãy chấm chút kem che khuyết điểm vào chỗ bị hỏng rồi tán nhẹ ra, đường kẻ sẽ lại trơn tru như mới.

8. Tán kem che khuyết điểm dưới mắt theo hình tam giác

Với 10 tips nhỏ nhưng có võ này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn! - Ảnh 6.

Để che phủ quầng thâm dưới mắt một cách hiệu quả nhất, bạn hãy tán kem che khuyết điểm theo hình tam giác. Cách này sẽ giúp ngụy trang tối đa toàn bộ vùng da tối màu.

9. Đợi mascara khô rồi mới chuốt lớp tiếp theo

Việc chuốt chồng nhiều lớp mascara có thể tạo hiệu ứng lông mi dày, rậm vô cùng ấn tượng. Để áp dụng phương pháp này mà không làm mi bị vón cục, bạn hãy chờ cho lớp trước khô hẳn rồi mới chuốt lớp mới và chỉ nên chuốt khoảng 2 lần.

10. Ngăn son dính vào răng bằng thao tác mút tay

Với 10 tips nhỏ nhưng có võ này, cô nàng mới tập tành makeup sẽ thấy lên tay hơn hẳn! - Ảnh 7.

Son môi rất dễ dính vào răng và trông chẳng hề duyên dáng chút nào. Để ngăn chặn tai nạn này xảy ra, sau khi đánh son, bạn hãy mút một ngón tay của mình, lớp son môi trong cùng sẽ dính vào ngón tay. Giờ thì tha hồ cười mà không sợ răng lem nhem son nữa rồi!

Nguồn: Buzz Feed