Võ sĩ Ai Cập bị đuổi khỏi Olympic vì từ chối bắt tay đối thủ

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 16/08/2016

El Shehaby, võ sĩ người Ai Cập vừa bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trục xuất khỏi Thế vận hội 2016 vì từ chối thực hiện nghi thức truyền thống sau mỗi trận Judo.

Võ sĩ Ai Cập bị đuổi khỏi Olympic vì từ chối bắt tay đối thủ - Ảnh 1.

Trong trận đấu hạng trên 100kg môn Judo ở Olympic Rio 2016, võ sĩ El Shehaby chạm trán Or Sasson và nhận thất bại chóng vánh trước đối thủ người Israel.

Sau mỗi trận Judo, các võ sĩ thường bắt tay nhau để thể hiện tinh thần thượng võ. Nhưng El Shehaby đã từ chối bắt tay Or Sasson, hành động khiến võ sĩ 34 tuổi người Ai Cập bị khán giả la ó.

Võ sĩ Ai Cập bị đuổi khỏi Olympic vì từ chối bắt tay đối thủ - Ảnh 2.

Trước sức ép từ khán giả, El Shehaby cúi chào Or Sasson lấy lệ rồi bỏ đi, đồng thời từ chối phỏng vấn về hành động này. Với người Hồi giáo ở Ai Cập, hành động cúi chào một người Israel là một sự xúc phạm.

Trước hành động khiếm nhã này của El Shehaby, IOC đã lên án và cho rằng võ sĩ Ai Cập đã vi phạm "tinh thần hữu nghị trong các giá trị của Olympic" và ban lệnh trục xuất El Shehaby.

Còn nhớ trước ngày bay sang Rio de Janeiro, người dân Ai Cập đã đề nghị El Shehaby rút khỏi trận đấu với Or Sasson để không phải thực hiện nghi thức bắt tay. Một chương trình truyền hình của Ai Cập cũng đưa lên sóng lời kêu gọi El Shehaby không thi đấu với đối thủ Israel.

Mặc dù vậy, Chủ tịch Ủy ban Olympic Ai Cập và Bộ trưởng thể thao nước này đều đã lên tiếng kêu gọi El Shehaby thi đấu. El Shehaby đồng ý dự Olympic Rio 2016 và đúng như người dân Ai Cập dự báo, El Shehaby đã không bắt tay Or Sasson như đã đề cập ở trên.